Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: 108 nữ dân quân tự vệ TPHCM tham gia lễ duyệt binh

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: 108 nữ dân quân tự vệ TPHCM tham gia lễ duyệt binh

(SGGP).– Ngày 18-4, các đồng chí: Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7; các sở, ban ngành TP và 24 quận, huyện đã tham dự lễ xuất quân tiễn 108 nữ dân quân tự vệ (DQTV) TP lên đường đi Điện Biên tham gia duyệt binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
 
Phát biểu tại buổi lễ xuất quân, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã ôn lại thắng lợi vẻ vang của chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã ân cần gặp gỡ từng người để thăm hỏi, động viên và chúc mừng các nữ DQTV đại diện cho lực lượng nữ DQTV Nam bộ tham dự lễ duyệt binh tại TP Điện Biên. Đây là niềm vinh dự tự hào của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy, UBND TPHCM. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà chúc mừng, dặn dò các dân quân tự vệ thành phố

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà chúc mừng, dặn dò các dân quân tự vệ thành phố

°Ngày 18-4, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ở Hà Nội đã diễn ra lễ ghi danh những tổ chức, cá nhân đã hiến tặng các hiện vật, kỷ vật, tư liệu, tài liệu liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, do UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Báo Quân đội Nhân dân tổ chức.

Các hiện vật được hiến tặng rất phong phú về thể loại như ba lô, áo trấn thủ, dù ngụy trang, dép cao su, bi đông đựng nước… và đa dạng về chất liệu, từ kim loại, vải, gỗ, tre, nhựa, da, thủy tinh, cho tới hơn 80 tài liệu bằng giấy liên quan chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong số các hiện vật được tặng lại, phải kể đến chiếc Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên của Đại tá Hoàng Đăng Vinh, từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng ngày 19-5-1955 với chiến công trực tiếp bắt sống tướng De Castries vào chiều 7-5-1954.
 
°Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên Điện Biên Phủ vào các ngày 7 và 8-5 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Trong chương trình, các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ tiên trình diễn bản giao hưởng mang tên Điểm hẹn do nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo viết. Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, với bản giao hưởng thơ viết cho đàn violin và dàn nhạc của nhà soạn nhạc Ernest Chausson (Pháp).

Tác phẩm cuối cùng trong chương trình hòa nhạc đặc biệt Điện Biên Phủ được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trình diễn là bản giao hưởng số 3, hay còn gọi là giao hưởng Anh hùng của nhà soạn nhạc Beethoven. Chỉ huy chính của chương trình là nghệ sĩ Honna Tetsuji người Nhật Bản.

MINH NGỌC-TRẦN BÌNH-MAI AN

Tin cùng chuyên mục