TPHCM bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hơn 240.000 học sinh, sinh viên

(SGGPO).- Ngày 18-4, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM đã tham dự hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) do Hội đồng Giáo dục QPAN TPHCM tổ chức tại Bộ Tư lệnh TPHCM.

(SGGPO).- Ngày 18-4, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM đã tham dự hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) do Hội đồng Giáo dục QPAN TPHCM tổ chức tại Bộ Tư lệnh TPHCM.

Trong năm qua, Hội đồng Giáo dục QPAN TP đã mở 246 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho gần 30.000 người là cán bộ, đảng viên, CNVC, công an, bộ đội, dân quân tự vệ, dự bị động viên, chức sắc tôn giáo…Hội đồng giáo dục QPAN còn chỉ đạo Sở Giáo dục -Đào tạo TP kiểm tra môn học giáo dục QPAN tại 179 trường THPT và 42 trường Cao đẳng, TCCN với tổng số gần 243.000 học sinh, sinh viên. Ngoài ra, Hội đồng Giáo dục QPAN còn cùng ngành Tư pháp, VHTT tuyên truyền các bộ luật như:  NVQS, Giao thông đường bộ, Dân quân tự vệ, Luật Biển Đông… cho gần 900.000 lượt người dân tham dự.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Quân đã đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được trong công tác giáo dục QPAN, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành và 24 quận, huyện tăng cường bồi dưỡng kiến thức QPAN cho ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên, CNVC, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân TP để nêu cao tinh thần cảnh giác, chống lại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Đồng chí cũng lưu ý Bộ Tư lệnh TP và Hội đồng Thi đua khen thưởng TP cần biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân (nhất là những cán bộ, chiến sĩ tại cơ sở và người dân tại các khu dân cư) tích cực làm tốt công tác QPAN.

MINH YẾN   

Tin cùng chuyên mục