Họp mặt truyền thống các đơn vị anh hùng

Ngày 19-4, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã dự buổi họp mặt truyền thống với gần 400 cán bộ, chiến sĩ Ban Trí vận - Mặt trận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định nhân kỷ niệm 39 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975 – 30-4-2014) và 46 năm thành lập Liên minh Các lực lượng Dân tộc - Dân chủ và Hòa bình Việt Nam (20-4-1968 – 20-4-2014).

(SGGP).- Ngày 19-4, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã dự buổi họp mặt truyền thống với gần 400 cán bộ, chiến sĩ Ban Trí vận - Mặt trận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định nhân kỷ niệm 39 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975 – 30-4-2014) và 46 năm thành lập Liên minh Các lực lượng Dân tộc - Dân chủ và Hòa bình Việt Nam (20-4-1968 – 20-4-2014).

Dịp này, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Ban Trí vận Sài Gòn - Gia Định đã đón mừng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và phát hành 2 tập sách “Nhân sĩ trí thức Sài Gòn - Gia Định đồng hành cùng dân tộc” và Kỷ yếu truyền thống Ban Trí vận - Mặt trận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 –1975).

° Ngày 19-4, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, gia đình cơ sở cách mạng Lữ đoàn 316 Đặc công biệt động - Bộ Tham mưu miền B2 đã về dự buổi họp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng miền Nam (30-4-1975 – 30-4-2014). Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Lữ đoàn 316 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao: đánh chiếm giữ 14 cây cầu và các bến vượt sông; dẫn đường cho các đơn vị vào đánh các mục tiêu của địch trong thành phố; đánh phá từ bên trong gây rối loạn chỉ huy của địch, nhắm vào Bộ Tổng Tham mưu ngụy. Chiến công của Lữ đoàn 316 (trong đó nổi bật là trận đánh chiếm và giữ cầu Rạch Chiếc) đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

MINH NGỌC - ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục