Quân đoàn 4 anh hùng được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh

Quân đoàn 4 anh hùng được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh

(SGGP).- Ngày 18-7, tại tỉnh Bình Dương, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 (Binh đoàn Cửu Long) anh hùng  đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Quân đoàn (20-7-1974 và 20-7-2014) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 4.
 
Đến dự lễ có các đồng chí: Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng lãnh đạo Quân khu 7, Quân khu 9, các cơ quan Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân và đại diện Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Quân đoàn 4 (20-7-1974 và 20-7-2014) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 4

Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Quân đoàn 4 (20-7-1974 và 20-7-2014) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 4

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí: Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Minh Triết, Nguyên Chủ tịch nước; Phan Văn Khải, Nguyên Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng đã gửi thư và lãng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 và các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ Quân đoàn 4 anh hùng. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Văn Nghĩa, Chính ủy Quân đoàn 4 đã đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 và mong rằng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, lập nhiều chiến công mới…

Quân đoàn 4 thành lập ngày 20-7-1974 tại tỉnh Tây Ninh, trong suốt 40 năm qua, lớp lớp cán bộ chiến sĩ Quân đoàn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh lập nhiều chiến công xuất sắc. Quân đoàn 4 đã khẳng định vai trò là “quả đấm thép” hiệu quả của Bộ Quốc phòng, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Quân đoàn 4 còn là lực lượng nòng cốt bảo vệ biên giới Tây Nam và cơ động làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Phát huy truyền thống anh hùng, hiện nay, Quân đoàn 4 tập trung củng cố vf nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương những thành tích và chiến công mà cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 đã đạt được trong suốt 40 năm qua đồng thời đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 cần tập trung lãnh đạo, giáo dục, quán triệt làm cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ và sâu sắc về quan điểm, tư tưởng của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu Quân đoàn cần làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới, quan hệ tốt với chính quyền và nhân dân địa phương, xây dựng sự gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân vì đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng vừa đảm bảo góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống vừa tăng cường nguồn lực sức mạnh của quân đội ta.
 
Với những cố gắng và các thành tích đạt được trong thời gian qua, Quân đoàn 4 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 4. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Quân kỳ quyết thắng của Quân đoàn 4.

TRUNG TRỰC- MINH YẾN

Tin cùng chuyên mục