Dũng cảm tấn công tội phạm ma túy

(SGGP).– Ngày 20-7, một ngày sau vụ vây bắt, triệt phá vụ vận chuyển 108 bánh heroin tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La làm 2 chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La thương vong, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và đồng đội đã tới viếng và chia buồn với gia đình Đại úy Lường Phát Chiêm (33 tuổi) tại nhà của Đại úy Lường Phát Chiêm ở xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, Sơn La.
Dũng cảm tấn công tội phạm ma túy

(SGGP).– Ngày 20-7, một ngày sau vụ vây bắt, triệt phá vụ vận chuyển 108 bánh heroin tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La làm 2 chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La thương vong, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và đồng đội đã tới viếng và chia buồn với gia đình Đại úy Lường Phát Chiêm (33 tuổi) tại nhà của Đại úy Lường Phát Chiêm ở xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, Sơn La.

Thượng tướng Lê Quý Vương đã chia sẻ nỗi đau thương mất mát với gia đình Đại úy Lường Phát Chiêm. Đồng thời đánh giá cao tinh thần dũng cảm tấn công tội phạm, không ngại hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh của các chiến sĩ khi làm nhiệm vụ, nhất là trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy.

Thượng tướng Lê Quý Vương chia buồn với gia đình Đại úy Lường Phát Chiêm.

Thượng tướng Lê Quý Vương chia buồn với gia đình Đại úy Lường Phát Chiêm.

Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an cũng hỗ trợ gia đình chiến sĩ Lường Phát Chiêm 60 triệu đồng. Công an tỉnh Sơn La cũng tổ chức tang lễ trang trọng và đã hoàn tất các thủ tục để làm lễ an táng cho chiến sĩ Lường Phát Chiêm theo quy định của ngành Công an nhân dân.

Đại úy Lường Phát Chiêm là con thứ 10 trong gia đình có 11 anh em người dân tộc Thái ở Sơn La. Chiến sĩ Lường Phát Chiêm đã có vợ là chị Lò Thị Hiếu (cán bộ Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam chi nhánh Mường La) và một con nhỏ 3 tuổi. Đại úy Lường Phát Chiêm luôn thể hiện vai trò là một chiến sĩ, một trung đội trưởng năng nổ, tích cực, tận tụy và luôn đi đầu trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Còn trong cuộc sống, anh Lường Phát Chiêm là một người rất chu đáo, chan hòa và rất quan tâm chia sẻ với mọi người.

Cũng dịp này, Thượng tướng Lê Quý Vương đã tới thăm và động viện Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hà (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - PC47, Công an tỉnh Sơn La) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hà là người bị thương nặng ở đùi trong cuộc đấu súng để vây bắt các đối tượng trong vụ vận chuyển ma túy trên. Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hà kể lại: Khoảng 21 giờ 30 ngày 18-7, qua trinh sát, lực lượng công an phát hiện tại khu vực bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, một nhóm 25 đối tượng buôn bán, vận chuyển heroin với 22 khẩu súng các loại.

Sau khi nhận được thông tin trên, lực lượng của ban chuyên án 279LN đã xuất phát từ thị trấn nông trường Mộc Châu di chuyển bằng xe tải có ngụy trang tới khu vực các đối tượng vận chuyển ma túy. Sau nhiều giờ mai phục và sau khi được lệnh triển khai phương án tác chiến, Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hà cùng 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc tổ 1 nằm trong chuyên án 279LN bắt đầu áp sát ruộng bắp cách các đối tượng buôn ma túy khoảng vài chục mét. Cùng lúc đó, các nhóm trinh sát điều tra từ các hướng khác cũng áp sát dần nhóm tội phạm.

Sau khi phát loa yêu cầu các đối tượng đầu hàng, nhưng các đối tượng đã ngoan cố nên công an đã quyết định bắn súng chỉ thiên để cảnh cáo. Sau đó, Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hà cùng các đồng đội đã dũng cảm tiến đến giáp lá cà với quyết tâm bắt gọn các đối tượng. Song các đối tượng vẫn ngoan cố, co cụm dùng súng bắn lại xối xả các trinh sát phòng chống ma túy.

Theo Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, trong quá trình chiến đấu vây bắt nhóm tội phạm ma túy trên, các chiến sĩ đã lợi dụng địa hình, nấp sau các tảng đá để chiến đấu với nhóm tội phạm nguy hiểm và hung hãn. Tất cả các chiến sĩ đều được trang bị mũ sắt, áo chống đạn. Tuy nhiên các đối tượng vận chuyển ma túy trên rất ngoan cố, manh động và liều lĩnh khi dùng súng điên cuồng bắn lại các trinh sát phòng chống ma túy và tháo chạy tán loạn.

Đại tá Phùng Tiến Triển cho biết, trung bình một năm, Công an tỉnh Sơn La bắt giữ khoảng 800 vụ ma túy. Bắt xử lý trên 1.500 đối tượng phạm các tội về ma túy và bắt giữ khoảng trên 80kg heroin, 100.000 viên ma túy tổng hợp. Trong đó, nguồn ma túy chủ yếu được mang từ khu vực “Tam giác vàng” nằm ở khu vực biên giới 3 nước Myanmar - Lào - Thái Lan.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục