Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ cựu tù chính trị Hỏa Lò

(SGGP).- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10-10, ngày 23-7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm Khu di tích Hỏa Lò, thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, gặp gỡ các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, giam cầm tại Nhà tù Hỏa Lò trong giai đoạn 1930 - 1954.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ cựu tù chính trị Hỏa Lò

(SGGP).- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10-10, ngày 23-7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm Khu di tích Hỏa Lò, thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, gặp gỡ các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, giam cầm tại Nhà tù Hỏa Lò trong giai đoạn 1930 - 1954.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng hoa các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò (1930-1954).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng hoa các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò (1930-1954).

Chủ tịch nước bày tỏ xúc động được gặp mặt chiến sĩ cách mạng, những đại biểu của một thế hệ đã góp phần làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng tám vĩ đại và Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, góp phần giải phóng miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội vào ngày 10-10-1954. Chủ tịch nước nhấn mạnh, tấm gương chiến đấu, hy sinh của các chiến sĩ yêu nước, chiến sĩ cộng sản tại Nhà tù Hỏa Lò, mãi mãi ngời sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt Đảng, Nhà nước, với tư cách là người đồng chí, đồng đội từng bị địch bắt tù đày, Chủ tịch chúc các cựu tù chính trị Hỏa Lò cố gắng chiến thắng bệnh tật, giữ gìn sức khỏe để an vui cùng con cháu, tiếp tục nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, nhất là cổ vũ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc.

Chủ tịch nước đã ghi sổ lưu bút, thăm triển lãm trưng bày chuyên đề “Hoàng Sa - Trường Sa - chủ quyền Việt Nam” tại Khu di tích Hỏa Lò.

° Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu và anh dũng hy sinh, từ ngày 23 đến 25-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và 64 đại diện điển hình cho các tập thể và điển hình cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TPHCM đã cùng tham gia chương trình Hành trình về nguồn “Côn Đảo anh hùng” tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn.

Các đại biểu TPHCM dâng hương, thắp nến tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Các đại biểu TPHCM dâng hương, thắp nến tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Tối cùng ngày, đoàn đã tổ chức viếng, làm lễ dâng hương, dâng hoa và thắp nến trên 2.000 ngôi mộ tại Nghĩa trang Hàng Dương. Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của những anh hùng liệt sĩ, trong không khí tôn nghiêm, đoàn đại biểu TPHCM đã dâng hương và đặt vòng hoa tri ân. Những nén hương và hàng ngàn ngọn nến lung linh được thắp lên trên gần 2.000 ngôi mộ, trong đó có những ngôi mộ mà tên tuổi của liệt sĩ đã đi cùng lịch sử dân tộc như nhà cách mạng Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh; các anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu, Lưu Chí Hiếu, Cao Văn Ngọc…

Đồng loạt thắp nến tri ân tại 2.097 nghĩa trang liệt sĩ

Ngày 23-7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, ngày hội “Tuổi trẻ đền ơn đáp nghĩa” và “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” sẽ diễn ra từ 8 giờ 30 đến 21 giờ ngày 26-7 tới, tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tại Nghĩa trang Vị Xuyên (Hà Giang), ngày hội “Tuổi trẻ đền ơn đáp nghĩa” và “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” sẽ được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân hàng ngàn người lính bộ đội Cụ Hồ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc trong cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới phía Bắc của quân và dân ta 35 năm trước.

Trong khuôn khổ sự kiện này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Hà Giang, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ đến thăm, tặng quà 30 gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sĩ (mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng) trên địa bàn huyện Vị Xuyên và TP Hà Giang. Các y, bác sĩ trẻ trong Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tỉnh Hà Giang sẽ tiến hành khám chữa bệnh, phát thuốc cho khoảng 500 Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên. Trung ương Đoàn cũng sẽ trao tặng 20 học bổng Nguyễn Thái Bình, 30 học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh giỏi là con em các gia đình chính sách.

Tại Thừa Thiên - Huế, đoàn đại biểu sẽ đến thăm, tặng quà 30 gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sĩ tại thị xã Hương Thủy và TP Huế; thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công tỉnh Thừa Thiên - Huế; thăm Bia chiến tích Tiểu đội du kích 11 cô gái sông Hương tại phường Xuân Phú, TP Huế.

Trung ương Đoàn cho biết, cùng thời điểm này, tại 2.097 nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên cả nước sẽ đồng loạt diễn ra “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”. Đây là năm thứ bảy hoạt động này được triển khai và là năm thứ sáu có sự phối hợp chỉ đạo của Bộ LĐTB-XH trong việc tổ chức Tuần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

BÍCH QUYÊN - HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục