Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ

Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ

 (SGGPO).- Sáng 24-7, nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, 545 năm truyền thống Thiên Lộc – Can Lộc và 46 năm Ngày Chiến thắng Đồng Lộc (24-7-1968 – 24-7-2014), Huyện ủy, UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chống Mỹ cứu nước tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc, 46 năm ngày 10 nữ TNXP hy sinh. Huyện còn tổ chức khai mạc hội trại, giải leo núi tại đồi La Thị Tám (rú Mòi)...

Cũng trong sáng nay, hàng chục ngàn lượt du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc, Việt kiều đã về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đăng ký làm lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, TNXP đã từng sống, chiến đấu hy sinh anh dũng tại mảnh đất linh thiêng này trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước (1965-1973).

Vào lúc 20 giờ 30 phút tối 24-7, ngay dưới chân Tượng đài chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp với Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Đồng Lộc – Ngã ba bất tử”, trao quà gia đình thân nhân 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP và lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh cho Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ ảnh 1

Hình ảnh 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc được treo trang nghiêm trong phòng bảo tàng khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Trước đó, vào tối 23-7, tại Đài tưởng niệm nhân dân hy sinh ở chiến trường Ngã ba Đồng Lộc (ở xóm Trung Thành, xã Đồng Lộc - cách Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc về phía Tây Bắc khoảng 2km), Huyện ủy, UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Can Lộc tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân sự hy sinh anh dũng của hơn 1.226 người dân ở các xã Đồng Lộc, Xuân Lộc, Trung Lộc, Mỹ Lộc, Quang Lộc, Phú Lộc, Sơn Lộc…(thuộc huyện Can Lộc) tham gia làm đường, ứng cứu phương tiện, vũ khí, lương thực, hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam, cứu chữa và vận chuyển thương binh, liệt sĩ…trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1964-1972.

Dương Quang

Tin cùng chuyên mục