Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển

(SGGP). – Ngày 29-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thủ tướng đồng ý mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai từ gần 80km² hiện nay lên hơn 202km², cho phép xây dựng thí điểm Khu hợp tác qua biên giới có diện tích 11km², làm “hạt nhân phát triển” của khu kinh tế cửa khẩu và thành lập khu nông nghiệp công nghệ cao tại Sa Pa và Bắc Hà với quy mô 300 ha và đưa Lào Cai trở thành một trung tâm giống cây ôn đới của khu vực phía Bắc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý Lào Cai phải hết sức quan tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, quan hệ hợp tác, phát triển cùng có lợi với Trung Quốc trên cơ sở bảo đảm chủ quyền, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục