Tình trạng làm khó, làm chậm để sách nhiễu, vòi vĩnh chưa được ngăn chặn triệt để

(SGGPO).- Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Thuận đã cho biết như trên tại Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy với nội dung về nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí (PCTN-LP) diễn ra sáng nay, 31-7. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì.
Tình trạng làm khó, làm chậm để sách nhiễu, vòi vĩnh chưa được ngăn chặn triệt để

(SGGPO).- Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Thuận đã cho biết như trên tại Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy với nội dung về nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí (PCTN-LP) diễn ra sáng nay, 31-7. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì.

Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy với nội dung về nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy với nội dung về nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Theo ông Thuận, qua triển khai đồng bộ nhiều giải pháp PCTN-LP trên địa bàn TP, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động ở tất cả các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị; xây dựng bộ máy chính quyền kỷ cương, liêm chính. Tuy nhiên, ông Thuận nhìn nhận, hầu hết các hành vi tham nhũng được phát hiện từ đơn thư tố cáo, phản ánh của báo chí hoặc qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng cấp trên. Người dân, doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hài lòng với kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch trên một số lĩnh vực nhất là quy hoạch kiến trúc, tài nguyên môi trường, nhà đất, thuế, hải quan, y tế, giáo dục, cấp giấy đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, đầu tư của một số sở ban ngành. Đạo đức công vụ của một bộ phận CBCC-VC chưa tốt. Tình trạng làm khó, làm chậm để sách nhiễu, vòi vĩnh chưa được ngăn chặn triệt để, gây bức xúc trong xã hội.
 
Một trong những nguyên nhân quan trọng, theo ông Thuận, là do cấp ủy, người đứng đầu một số sở ban ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa dành thời gian đúng mức và thiếu quyết tâm trong triển khai các giải pháp phòng ngừa; thiếu kiểm tra, giám sát nên chậm phát hiện. Việc thiếu dân chủ, thiếu công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị là điều kiện, cơ hội để phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Xác định rõ công tác PCTN-LP là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên đòi hỏi phải thực hiện với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu các cấp ủy phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác này trong đơn vị. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong đấu tranh PCTN-LP đồng thời chịu trách nhiệm khi để cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp do mình lãnh đạo, phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí.
 
Để PCTN-LP hiệu quả, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, thủ trưởng các sở ngành, nhất là sở ngành có chức năng quản lý nhà nước phải thường xuyên tiếp công dân; tham mưu để TP giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong dân. Gắn công tác PCTN-LP với việc thực hiện có hiệu quả việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục học và làm theo Bác.

Đặc biệt, theo Phó Bí thư Thành ủy, các cấp ủy phải hết sức chú ý công tác cán bộ. “Dân chủ, công khai trong công tác cán bộ; có quy định cụ thể để điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút”- Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục