Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại Bắc Giang và Quân đoàn 2

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm, kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và công tác sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn 2.

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm, kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và công tác sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn 2.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhất trí với quyết tâm của tỉnh về đẩy nhanh kết nối các trục giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, điều kiện cơ bản để thúc đẩy giao thương và thu hút đầu tư, đồng thời đề nghị tỉnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, kiên trì thay đổi cây trồng, vật nuôi gắn liền với áp dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật canh tác mới.

Trước đó, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã thăm Quân đoàn 2 - đơn vị chủ lực cơ động đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên chiến trường miền Nam.

Bước vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chủ tịch nước đề nghị Quân đoàn cần tiếp tục phát huy truyền thống từ dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.

NGỌC MINH

Tin cùng chuyên mục