Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại 10 đơn vị

Ngày 19-8, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại 10 đơn vị tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy. Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn.

(SGGP).- Ngày 19-8, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại 10 đơn vị tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy. Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn. 

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tại các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy gồm: Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng, Đảng ủy Khối Ngân hàng, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế, Đảng ủy Cục Hải quan TP, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy quận Bình Tân, Quận ủy quận 1, Huyện ủy huyện Củ Chi và Huyện ủy huyện Cần Giờ.

Nội dung kiểm tra về đánh giá tình hình, kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí của các tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy TPHCM. Kết quả kiểm tra giúp Thành ủy TPHCM kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, giải quyết những kiến nghị của các cấp ủy Đảng nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn thành phố. Thời gian kiểm tra trong 45 ngày làm việc.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục