Tạo thêm điều kiện để nông dân vào Đảng

Ngày 26-8, Thường trực Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban “Thực trạng và phương hướng phát triển đảng viên trong giai cấp nông dân”. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

(SGGP).- Ngày 26-8, Thường trực Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban “Thực trạng và phương hướng phát triển đảng viên trong giai cấp nông dân”. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, trong 4 năm qua (2010 - 2013), đảng ủy các xã, thị trấn thuộc 5 huyện ngoại thành TPHCM đã bồi dưỡng tạo nguồn và kết nạp thêm 211 đảng viên là hội viên nông dân. Các cá nhân được kết nạp Đảng là những nông dân ưu tú, nông dân sản xuất giỏi, cá nhân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, thủy lợi... Đặc biệt, trong số đó có những cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên với tỷ lệ đảng viên trong hội chỉ đạt 4,15% (3.308 đảng viên/79.536 hội viên) nên theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy là chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa thật sự là nòng cốt chính trị trong giai đoạn phát triển mới ở các xã xây dựng nông thôn mới của TPHCM. Một trong những hạn chế chủ yếu khiến số lượng đảng viên là nông dân chưa đạt kết quả như TP mong đợi là do phần đông hội viên còn hạn chế về trình độ học vấn, lớn tuổi.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu các huyện ủy, đảng ủy xã – thị trấn phải đẩy mạnh các phong trào, hành động cách mạng ở cơ sở gắn với phong trào thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; huy động, tập hợp nhân dân tham gia, từ đó phát hiện, bồi dưỡng các điển hình. Đồng thời, các cấp ủy phải tạo điều kiện để hội viên nông dân khắc phục khó khăn, tham gia bồi dưỡng văn hóa nâng cao trình độ. Phải thông qua các hoạt động ở cơ sở để phát hiện nhân tố nông dân tích cực, bồi dưỡng ý thức, cảm tình đảng cho nông dân, thử thách và xem xét kết nạp. “Phải có giải pháp riêng cho từng cảm tình đảng là nông dân, giúp nông dân khắc phục khó khăn trong đời sống, tạo điều kiện tối đa giúp nông dân nâng cao trình độ bằng cách phối hợp với ngành giáo dục bố trí thời gian, địa điểm, phương thức học tập thích hợp, từng bước xem xét kết nạp đảng những nông dân ưu tú” - Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục