Khẳng định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đi tìm con đường cứu nước để giải phóng dân tộc và con đường này đã được khẳng định một cách đúng đắn từ năm 1920 khi mà Bác Hồ đã tiếp thu lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin vận dụng vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam và khẳng định sự phát triển tất yếu của con đường giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người - đây cũng chính là sự nghiệp cao cả của chủ nghĩa xã hội. Vì thế mà lập trường và con đường cứu nước của Bác Hồ đã gắn liền mật thiết với mục tiêu giành độc lập cho dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đi tìm con đường cứu nước để giải phóng dân tộc và con đường này đã được khẳng định một cách đúng đắn từ năm 1920 khi mà Bác Hồ đã tiếp thu lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin vận dụng vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam và khẳng định sự phát triển tất yếu của con đường giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người - đây cũng chính là sự nghiệp cao cả của chủ nghĩa xã hội. Vì thế mà lập trường và con đường cứu nước của Bác Hồ đã gắn liền mật thiết với mục tiêu giành độc lập cho dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 
Trên lập trường và mục tiêu xuyên suốt như vậy, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung các điều kiện cần thiết: Chuẩn bị về tư tưởng, lý luận dựa trên học thuyết và hệ tư tưởng của Chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ giải phóng giai cấp vô sản mà còn có mục tiêu lớn hơn là giải phóng toàn nhân loại; chuẩn bị các quan điểm chính trị, nổi bật là giải phóng dân tộc, làm thế nào để giành độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam. Từ điều kiện tiên quyết là giành độc lập đi tiếp tới giải phóng giai cấp, xã hội và con người. Vì lúc đó, Việt Nam đang là nước thuộc địa, nếu không giải phóng được dân tộc thì chúng ta không thể thực hiện được giải phóng giai cấp, xã hội và con người được; chuẩn bị về mặt tổ chức và con người.

Do đó sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930 thực sự là một bước ngoặt lịch sử, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng, bế tắc của con đường phát triển của dân tộc Việt Nam, mở ra một thời kỳ phát triển mới. Từ đó phong trào yêu nước, công nhân và cách mạng Việt Nam đã có một đội tiên phong lãnh đạo, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Trải qua 84 năm hình thành và phát triển của Đảng so với lịch sử hàng ngàn năm của đất nước thì phải khẳng định trong chưa đầy một thế kỷ qua, sự nghiệp cách mạng do Đảng và Bác Hồ lãnh đạo đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử dân tộc với những thành tựu đạt được vô cùng to lớn: Nổi bật nhất là chúng ta đã giành được độc lập dân tộc, chấm dứt chế độ phong kiến, chế độ thuộc địa kéo dài ở nước ta để xây dựng chính thể nhà nước hoàn toàn mới vào Cách mạng Tháng Tám 1945. Đó là nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đây là nhà nước phục vụ nhân dân, chứ không phải cai trị nhân dân như thời kỳ trước đó của nhà nước thuộc địa và phong kiến. Tiếp đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước hoàn toàn.

Không chỉ có vậy, thắng lợi thứ 3 cũng có ý nghĩa lịch sử của dân tộc là thắng lợi của công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Đặc biệt là công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 tới nay đã đưa Việt Nam từ một đất nước nghèo trở thành một đất nước có nền kinh tế phát triển khá, đời sống kinh tế - xã hội của người dân không ngừng được cải thiện và phát triển nhanh. Vị thế của Việt Nam trên quốc tế ngày càng lớn mạnh, không chỉ sánh vai với các nước trong khu vực mà còn từng bước ngang hàng với các nước lớn trên thế giới.
 
Trước những luận điệu sai trái thời gian qua, đòi hỏi Đảng, Nhà nước ta phải thể hiện rõ ràng, vững chắc quan điểm độc lập, tự chủ của mình, phát triển đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng để đạt mục tiêu phục vụ nhân dân, dân tộc và đất nước chứ không phải vì lợi ích của một nhóm người nào cả.

Bên cạnh đó, cũng đòi hỏi Đảng ta cần phải luôn tự hoàn thiện mình, không ngừng chỉnh đốn và cái gì sai phải sửa chữa ngay. Đúng như Bác Hồ đã từng nói: Một đảng mà che giấu khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Đảng mà biết công khai thừa nhận những khuyết điểm, sai lầm để tìm ra nguyên nhân, đề ra biện pháp sửa chữa thì đó là một đảng chân chính, một đảng cách mệnh mạnh mẽ.

PGS-TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC

Tin cùng chuyên mục