Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2014), sáng 1-9, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước đã dâng hương, dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM (số 1 đường Nguyễn Tất Thành, quận 4).
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

* Khai mạc triển lãm ảnh về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2014), sáng 1-9, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước đã dâng hương, dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM (số 1 đường Nguyễn Tất Thành, quận 4).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Tham dự có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể TPHCM. Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng toàn thể đại biểu đã thành kính dâng những nén hương, bông hoa tươi thắm nhất lên chân dung và bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ đến công lao to lớn, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Ngay sau lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo đã tham dự lễ khai mạc triển lãm ảnh chuyên đề: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 45 năm thực hiện những lời căn dặn của Người” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM. Triển lãm trưng bày hơn 150 ảnh, tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người; góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TPHCM xem triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu qua đời năm 1969. Người đã để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản vô cùng quý giá - bản Di chúc thiêng liêng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một văn kiện có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Nội dung di chúc của Người là sự kết tinh của lý tưởng cộng sản và niềm tin sắt đá vào lý tưởng cao đẹp ấy, của tình cảm cách mạng sâu sắc và trí tuệ cách mạng sáng suốt, của lương tâm trong sạch và lối sống thanh cao, của lòng yêu nước thương dân và tinh thần quốc tế vô sản.

45 năm qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Trại điêu khắc “Thành cổ Quảng Trị - Bất tử và hồi sinh”

Sáng 1-9, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính vừa ký văn bản về việc phê duyệt đề án Trại điêu khắc đá chủ đề “Thành cổ Quảng Trị - Bất tử và hồi sinh” với kinh phí 8,5 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa.

Theo đó, trại điêu khắc thực hiện tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) với quy mô khoảng 30 nhà điêu khắc trong và ngoài nước tham gia sáng tác, thể hiện để chọn lựa 30 tác phẩm nghệ thuật bằng đá granite nguyên khối với chủ đề trên. Qua đó, tôn vinh những chiến công bất tử, ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị; cùng những suy ngẫm về quá khứ, hoài niệm về chiến trường xưa, về chiến tranh và hòa bình, về lẽ sống và cái chết, sự hủy diệt và sinh tồn... Trại điêu khắc được khởi công vào tháng 1-2015 và hoàn thành tháng 8-2015.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục