Lãnh đạo TPHCM chúc mừng đại thọ GS Vũ Khiêu

(SGGPO).- Tối nay 18-9, tại TPHCM, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đồng chí Trần Thế Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang và các đồng chí Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, Phó Giám đốc Công an TPHCM Lê Đông Phong đã chúc mừng đại thọ Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu nhân sinh nhật lần thứ 100 tuổi của giáo sư.
Lãnh đạo TPHCM chúc mừng đại thọ GS Vũ Khiêu

(SGGPO).- Tối nay 18-9, tại TPHCM, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đồng chí Trần Thế Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang và các đồng chí Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, Phó Giám đốc Công an TPHCM Lê Đông Phong đã chúc mừng đại thọ Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu nhân sinh nhật lần thứ 100 tuổi của giáo sư.

 

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM tặng quà mừng đại thọ GS, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Đảng bộ TPHCM, đồng chí Lê Thanh Hải bày tỏ sự tri ân trước những đóng góp của Anh hùng lao động, Giáo sư Vũ Khiêu đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc nói chung và những công trình để đời cho riêng TPHCM. Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải bày tỏ lòng khâm phục về sức lao động sáng tạo không ngừng nghỉ của giáo sư và kính chúc Giáo sư Vũ Khiêu mạnh khỏe, đại thọ và bày tỏ mong muốn giáo sư sẽ tiếp tục đóng góp những công trình có giá trị cao vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong thời gian tới.

Giáo sư Vũ Khiêu là người xây dựng, tổ chức bộ phận Mỹ học đầu tiên ở Việt Nam, nguyên Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)... Suốt cuộc đời mình, giáo sư luôn là tấm gương sáng trong cuộc sống, học tập, lao động, nghiên cứu và sáng tạo. Giáo sư đã từng viết hơn 100 đầu sách về sử luận, triết luận và rất nhiều công trình nghiên cứu văn hóa, văn bia, câu đối… Hiện giáo sư Vũ Khiêu vẫn đang tâm huyết thực hiện và chuẩn bị ra mắt một số tác phẩm có giá trị khác.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục