Điều làm nên sức mạnh của Đảng chính là sự đoàn kết

(SGGP).– Ngày 18-9, Đảng ủy Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) đã tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề “45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho 300 đảng viên của 14 cơ sở Đảng trực thuộc. Đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Báo cáo viên cấp Trung ương báo cáo chuyên đề.

(SGGP).– Ngày 18-9, Đảng ủy Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) đã tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề “45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho 300 đảng viên của 14 cơ sở Đảng trực thuộc. Đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Báo cáo viên cấp Trung ương báo cáo chuyên đề.

Đồng chí Thân Thị Thư nhấn mạnh: Đảng và nhân dân ta coi Di chúc của Hồ Chủ tịch là một tài sản vô giá, xứng đáng được xếp vào đỉnh cao giá trị trong kho tàng văn hóa tinh thần của dân tộc bởi những giá trị lý luận và thực tiễn của Di chúc ngày càng được khẳng định. Những lời dặn của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau… vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự. Di chúc tuy vô cùng ngắn gọn súc tích, nhưng hầu như đã chứa đựng toàn vẹn: không thiếu việc gì, không sót một ai. Điều làm nên sức mạnh của Đảng chính là sự đoàn kết và để làm được điều đó, phải không ngừng phát huy cho được vai trò của đảng viên, của nhân dân trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Từng công việc của Đảng, của Nhà nước và của từng cán bộ đều phải công khai minh bạch, để đảng viên, người dân nắm được và giám sát chặt chẽ. Chỉ có thông qua việc đảng viên, người dân tham gia giám sát mới có thể chống được suy thoái đạo đức của cán bộ, qua đó ngăn ngừa được tình trạng tham nhũng, lãng phí như hiện nay.

LINH ĐAN

Tin cùng chuyên mục