Khai thác đất rừng phải hợp lý, khoa học

Ngọc Sơn
Khai thác đất rừng phải hợp lý, khoa học

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại Kon Tum:

(SGGPO).- Trong hai ngày 22 và 23-9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác Trung ương đã thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum, kiểm tra tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác cải cách tư pháp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kon Tum đã đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực KTXH, ANQP. Là tỉnh Tây Nguyên có diện tích gần 1 triệu hecta, độ che phủ rừng 64%, Kon Tum có tiềm năng lớn về phát triển nông, lâm nghiệp. Phát huy lợi thế này, tỉnh Kon Tum cần rà soát quy hoạch sử dụng đất một cách khoa học, làm sao vừa giữ được rừng vừa phát huy được quỹ đất lâm nghiệp để phát triển cây công nghiệp; phát triển chăn nuôi.

Chủ tịch nước chỉ rõ, tỉnh cần chủ động xây dựng các chính sách đặc thù cũng như đề xuất với Nhà nước, Chính phủ ban hành các chính sách hợp lý để quản lý bảo vệ rừng thật tốt. Hiện nay Kon Tum đã trồng được hơn 73 ngàn hecta cao su, hơn 13 ngàn hecta cà phê, gần 50 ngàn hecta sắn… cần phải đi sâu vào thâm canh tăng năng suất; xây dựng các cơ sở chế biến sâu để nâng cao giá trị cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thu hút nguồn lực ngoài tỉnh vào để khai thác, chế biến những sản phẩm đặc thù của địa phương như sâm Ngọc Linh, nuôi cá tầm, nuôi bò sữa…

Đối với công tác giảm nghèo, với tỷ lệ hộ nghèo hơn 19%, tỉnh cần tập trung mọi nguồn lực để giảm nghèo trong nhân dân; chú trọng giải quyết vấn đề thiếu đất ở và đất sản xuất cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Là tỉnh biên giới, Kon Tum cần duy trì mối quan hệ tốt với các tỉnh bạn của Lào và Campuchia, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Chủ tịch nước cho rằng, trong tình hình hiện nay, hoạt động tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, Kon Tum cần chú trọng đến công tác giảm nghèo, xóa các thôn làng trắng về đảng viên và tổ chức cơ sở đảng để loại trừ các yếu tố gây mất ổn định an ninh, trật tự.

Sáng 23-9, Chủ tịch nước và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm lực lượng Công an tỉnh Kon Tum. Chủ  tịch nước biểu dương lực lượng công an Kon Tum cũng như các tỉnh Tây Nguyên thời gian qua đã làm tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện cho người dân an tâm lao động sản xuất. Chủ tịch nước lưu ý lực lượng công an Kon Tum tập trung xây dựng “thế trận lòng dân”, dựa vào dân để làm tốt được nhiệm vụ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng bò giống cho các hộ nghèo tại huyện Kon Plong (Kon Tum)

Trước đó, chiều 22-9, Chủ tịch nước đã dự lễ động thổ xây dựng Trung tâm quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh tại huyện Đắk Tô; thăm cán bộ và nhân dân xã biên giới Sa Loong (huyện Ngọc Hồi); thăm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Công ty TNHH MTV 732 - Binh Đoàn 15 (tại huyện Ngọc Hồi). Tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Kon Tum cần tìm hiểu kỹ nhu cầu, mục đích của nhà đầu tư; tìm hiểu về thị trường, sản phẩm đầu tư, đặc biệt là hàng hóa xuất, nhập khẩu; chú trọng công tác quy hoạch, từ sản xuất đến dịch vụ. Chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ ngành Trung ương tìm kiếm các nhà đầu tư, xúc tiến đầu tư phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu này.

  Đến thăm nhân dân xã Sa Loong (huyện Ngọc Hồi), Chủ tịch nước thăm hỏi đời sống của bà con, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực đạt được, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS, xây dựng nông thôn mới, an ninh chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở. Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con DTTS tận dụng đất sản xuất; thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, nỗ lực xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới. Tại đây, Chủ tịch nước đã tặng quà cho 10 gia đình chính sách.

Tại Công ty TNHH MTV 732 (Binh đoàn 15), Chủ tịch nước đã biểu dương kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương; nâng cao đời sống nhân dân địa bàn, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số; làm tốt công tác dân vận, từ thiện xã hội... Chủ tịch nước đề nghị cán bộ lãnh đạo, công nhân và người lao động Công ty TNHH MTV 732 thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh biên giới; quan hệ tốt với chính quyền cơ sở để thúc đẩy địa phương càng ngày phát triển; tiếp tục mở rộng phát triển sản xuất cả về diện tích lẫn quy mô.

Trong dịp này, Chủ tịch nước cũng về thăm huyện Kon Plông,  dự lễ trao 50 con bò giống cho các hộ nghèo hai xã Pờ Ê và Ngọc Tem.

        Ngọc Sơn

Khai thác đất rừng phải hợp lý, khoa học ảnh 2

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục