Cử tri công nhân kiến nghị về bảo hiểm xã hội , bảo hiểm thất nghiệp

(SGGPO).– Công nhân phải làm gì để có được chế độ bảo hiểm  xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn, bởi hiện nay thủ tục còn khá rườm rà; một số luật BHXH sửa đổi cho thấy lương hưu sẽ giảm, vì sao? Là những ý kiến của công nhân đang làm việc trên địa bàn Quận Thủ Đức kiến nghị với Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm và đoàn đại biểu thường trực HĐND Thành phố khóa VIII tại buổi tiếp xúc cử tri là công nhân diễn ra vào sáng ngày 28-9 tại UBND quận Thủ Đức.
Cử tri công nhân kiến nghị về bảo hiểm xã hội , bảo hiểm thất nghiệp

(SGGPO).– Công nhân phải làm gì để có được chế độ bảo hiểm  xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn, bởi hiện nay thủ tục còn khá rườm rà; một số luật BHXH sửa đổi cho thấy lương hưu sẽ giảm, vì sao? Là những ý kiến của công nhân đang làm việc trên địa bàn Quận Thủ Đức kiến nghị với Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm và đoàn đại biểu thường trực HĐND Thành phố khóa VIII tại buổi tiếp xúc cử tri là công nhân diễn ra vào sáng ngày 28-9 tại UBND quận Thủ Đức.

Đoàn đại biểu thường trực HĐND Thành phố khóa VIII gặp gỡ cử tri công nhân vào sáng ngày 28-9 tại UBND quận Thủ Đức.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri công nhân đã nói lên những thắc mắc và khó khăn của mình về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Anh Nguyễn Thanh Khoa (công ty SaiGon Precision) cho rằng thời gian gần đây bảo hiểm thất nghiệp có nhiều cải tiến như nâng trợ cấp, đào tạo nghề, nhưng thủ tục để người lao động hưởng lương thất nghiệp lại quá rườm rà và việc nhận được hay không lại phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp nợ BHXH, không đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ làm người lao động không được hưởng các chế độ. Cùng ý kiến này, một công nhân KCX Linh Trung 1 cho rằng luật sửa đổi mỗi người chỉ được tham gia 1 sổ bảo hiểm gây khó khăn khi công ty cũ giải thể, chưa chốt sổ thì công ty mới không cấp thêm sổ, ảnh hưởng quyền lợi người lao động. Công nhân Trần Thế Mạnh, (công ty Kollan) thắc mắc tại sao BHXH sửa đổi lại giảm bớt tiền lương hưu? Cần có phương án khác để quyền lợi người lao động được đảm bảo.
 
Trả lời vấn đề này, bà Lưu Thị Thanh Huyền, Phó giám đốc BHXH TPHCM cho biết theo quy định, người lao động nghỉ việc vào ngày nào thì được chốt sổ BHXH vào thời điểm đó. Nhưng hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp nợ đọng tiền đóng BHXH nên khi công nhân nghỉ việc không thể chốt được sổ. BHXH Thành phố đang kiến nghị BHXH Việt Nam để có thể sửa đổi cho phù hợp hơn theo thực tế. Bên cạnh đó, công nhân có thể cầm CMND đến BHXH để biết được tình trạng đóng BHXH của công ty cho mình để có kiến nghị kịp thời khi thấy sai sót. Đây là những cải tiến của BHXH giúp công nhân quản lý bảo hiểm của mình. Riêng những doanh nghiệp phá sản thì công nhân có thể liên hệ LĐLĐ quận, huyện nơi làm việc để nhờ giúp lấy lại sổ.
 
Về ý kiến của công nhân quanh vấn đề doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, nợ lương, nợ BHXH, thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp nhiêu khê, ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM cho biết trong năm 2013 và 9 tháng đầu năm 2014 do tình hình chung của nền kinh tế và nhiều doanh nghiệp “chai lì” nên việc nợ BHXH khá nhiều. Không đóng BHXH sẽ ảnh hưởng đến nhiều quyền lợi khác của công nhân. Sở LĐTBXH và LĐLĐ Thành phố đã ký hợp tác và trong năm nay sẽ đẩy mạnh thanh tra để phát hiện kịp thời những doanh nghiệp có dấu hiệu nợ lương nhằm tìm biện pháp khắc phục, không để lại hậu quả khó cho công nhân.

Ông Khiết cũng nhận định hiện thủ tục của bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn nhiêu khê và đã có kiến nghị giảm bớt những thủ tục không đáng có để người hưởng chế độ này được thuận lợi.
 
Những ý kiến về sân chơi cho công nhân, trường mầm non, trật tự giao thông,…..  cũng được nhiều công nhân đưa ra tại buổi làm việc.
 
Theo ông Huỳnh Thanh Nhân - Chủ tịch UBND Quận Thủ Đức cho biết hiện trên trên địa bàn quận có 19 trường mầm non công lập, 64 trường tư thục, 104 nhóm trẻ và nhiều nhóm trẻ chưa đủ điều kiện cấp phép đang hoạt động. Trong đó có 3 trường công lập triển khai nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng nhưng số lượng trẻ 6 tháng gởi tại mỗi trường chỉ có 4 cháu. Nhu cầu rõ ràng có nhưng khi triển khai số lượng cháu được gởi rất ít. Hiện UB đã giao cho lãnh đạo các phường thông tin đến chủ nhà trọ và công nhân để gia đình đưa trẻ đến gởi tại trường công lập. Điều kiện để được đi học chỉ cần tạm trú không cần KT3.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm hoan nghênh các ý kiến rất sát với cuộc sống của công nhân và cho rằng buổi tiếp xúc cử tri công nhân rất có ý nghĩa. Giúp lãnh đạo Thành phố nghe được những tâm tư, nguyện vọng của công nhân. Bên cạnh đó đoàn cũng đã thông tin những vấn đề cần thiết về luật, các chế độ chính sách đến công nhân. Một số vấn đề chưa giải quyết được trong khuôn khổ buổi tiếp xúc sẽ được lãnh đạo Thành phố quan tâm và có ý kiến trong thời gian tới để nhằm hỗ trợ công nhân có cuộc sống tốt nhất.

Thái Phương

Tin cùng chuyên mục