Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh: Cán bộ dân vận phải tham mưu giải quyết bức xúc trong dân

Ngày 21-1, tại TPHCM, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh: Cán bộ dân vận phải tham mưu giải quyết bức xúc trong dân

(SGGPO).- Ngày 21-1, tại TPHCM, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh: Cán bộ dân vận phải tham mưu giải quyết bức xúc trong dân ảnh 1

Đồng chí Lê Hồng Anh (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: ANH VŨ

Đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những nỗ lực và cố gắng của hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp đạt được. Chính quyền các cấp thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng những điển hình “Dân vận khéo”; thực hiện nhiều hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Công tác dân vận góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đất nước, của địa phương năm 2014.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải tặng quà lưu niệm cho Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết. Ảnh: Anh Vũ

Về nhiệm vụ năm 2015, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu hệ thống dân vận tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác nắm tình hình dân trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của dân ngay ở cơ sở và từng địa phương. “Các cấp ủy phải chấm dứt suy nghĩ cho rằng cứ cán bộ yếu, không hoàn thành nhiệm vụ là đưa về dân vận mà phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận chất lượng, có năng lực, hướng mạnh về cơ sở, bám dân, bám chắc địa bàn để nắm bắt và tổng hợp tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân” - đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục