Ban Kinh tế Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

(SGGP).- Ngày 30-9, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành trung ương. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định, sau gần 3 năm tái lập, Ban Kinh tế Trung ương đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Ban đã thực hiện 33 đề án lớn về kinh tế - xã hội. Ngoài ra, Ban Kinh tế Trung ương đã thẩm định 31 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tiêu biểu là các đề án: chủ trương giải quyết Tập đoàn Vinashin; chủ trương đầu tư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế; chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020…

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Ban Kinh tế Trung ương và cho cá nhân đồng chí Vương Đình Huệ. Bên cạnh đó, có 3 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì; 1 tập thể, 2 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba...

HÀM YÊN

Tin cùng chuyên mục