TPHCM tuyên dương 116 điển hình “Dân vận khéo”

Sáng nay, 4-10, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống Công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 _ 15-10-2015), tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015.
TPHCM tuyên dương 116 điển hình “Dân vận khéo”

(SGGPO).- Sáng nay, 4-10, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống Công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 _ 15-10-2015), tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015.

Các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM dự hội nghị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cùng các đồng chí lãnh đạo TP trao đổi với các gương điển hình dân vận tại buổi lễ. Ảnh CAO THĂNG

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Rảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận TPHCM, nhấn mạnh: Đảng ta luôn xác định dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tạo thành sức mạnh to lớn chiến thắng kẻ thù, xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, công tác dân vận có phương thức, nội dung khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP, trong những năm qua, công tác dân vận của Đảng bộ TP có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chủ trương, chính sách, thấu hiểu và giải quyết thấu tình, đạt lý những bức xúc, nguyện vọng của nhân dân. Dân chủ được mở rộng và nâng cao hơn, nhiều chủ trương của Thành ủy và các cấp ủy được sự đồng thuận xã hội cao. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của giới mình, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của TP. Mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân ngày càng gắn bó mật thiết, phát huy sức sáng tạo, tiềm năng của nhân dân để xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Lê Thanh Hải chúc mừng và biểu dương những thành tích của ngành Dân vận TP đạt được trong thời gian qua đồng thời chúc mừng các điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” được tuyên dương. Đồng chí Lê Thanh Hải đề nghị các cấp ủy và hệ thống chính trị TP phải tăng cường công tác dân vận, nhân rộng điển hình “Dân vận khéo”, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Theo đồng chí Lê Thanh Hải, công tác dân vận của Đảng bộ TP giai đoạn sắp tới phải nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân thành phong trào thi đua yêu nước; huy động sức dân lo cho dân. Công tác dân vận phải phát hiện vấn đề phát sinh, chính sách có điểm chưa phù hợp, góp phần bổ sung, hoàn thiện chính sách và thực hiện thật tốt các chính sách hợp lòng dân, an dân. Các chính sách được ban hành phải bám sát thực tiễn cuộc sống đồng thời cần đổi mới, tăng cường mạnh mẽ công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ phải tiên phong, gương mẫu, biết đặt mình trong sự giám sát của người dân; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; phòng, chống quan liêu, tham nhũng; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân.

Dịp này, TP đã tuyên dương 116 mô hình, điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục