Phạm pháp hình sự năm 2015 giảm hơn 2.500 vụ so cùng kỳ năm trước

° Bộ Công an cắt giảm tối đa các khoản chi 

° Bộ Công an cắt giảm tối đa các khoản chi 

(SGGP).- Ngày 27-11, tại TPHCM, Bộ Công an tổ chức giao ban lực lượng Cảnh sát hình sự năm 2015 với sự tham dự của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự 18 địa bàn trọng điểm trên cả nước. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo hội nghị.
 
Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an, so với cùng kỳ năm 2014, phạm pháp hình sự trên cả nước giảm 2.580 vụ (4,73%) lực lượng Cảnh sát hình sự cả nước đã điều tra khám phá gần 40.000 vụ, đạt tỷ lệ 76,85%. Tuy nhiên, tội phạm có tổ chức không hoạt động mạnh như trước nhưng tiềm ẩn phức tạp, can thiệp vào một số hoạt động kinh tế như khai thác khoáng sản, bảo kê khu công nghiệp, lĩnh vực vận tải… C45 xác định, hiện cả nước có khoảng hơn 500 băng nhóm hoạt động tội phạm có tổ chức. 

Dự báo tình hình phạm pháp hình sự trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết: Tổng cục Cảnh sát và Cục Cảnh sát hình sự sẽ phối hợp với lãnh đạo các địa phương, tập trung chỉ đạo công an các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác nghiệp vụ cơ bản, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện kế hoạch phòng, chống tội phạm theo chuyên đề kết hợp chặt chẽ công tác phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, đi đôi với đấu tranh, trấn áp theo phương châm tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công. Cùng với đó, xử lý kịp thời các vụ án hình sự, tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối những sự kiện lớn của đất nước, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Nguyên đán Bính Thân. 

Trao đổi tại hội nghị, đại diện Phòng PC45 Công an TPHCM cho biết, thời gian qua trên địa bàn nổi lên những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do nhóm tội phạm gốc Phi (đa số là người Nigeria) thực hiện. Công an thành phố đã tập trung đấu tranh, khởi tố điều tra 70 vụ. 

PC45 Công an TP Hải Phòng thông tin, hiện có khoảng hơn 100 đối tượng là “giang hồ” người Hải Phòng hoặc gốc Hải Phòng đang cư trú tại nước ngoài và các tỉnh phía Nam, đặc biệt là tập trung ở khu vực “tứ giác” TPHCM - Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu. Những đối tượng này tham gia vào các hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, hoạt động băng nhóm có tổ chức…, gây mất trật tự an toàn xã hội. Công an Hải Phòng đã mở hồ sơ quản lý, phối hợp với công an các địa phương, theo dõi sát sao các đối tượng này.

Cùng ngày, Bộ Công an cho biết, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Công điện số 10 yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; tiết kiệm, tiết giảm tối đa các khoản chi thường xuyên; cắt giảm tối đa các khoản chi hội thảo, tọa đàm, tổ chức lễ kỷ niệm, ngày truyền thống… và chỉ tổ chức khi thực sự cần thiết. 
Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng yêu cầu các đơn vị chỉ tổ chức chuyến công tác ở trong và ngoài nước khi thật cần thiết. Không tổ chức đón tiếp lãnh đạo công tác trong nước và tiễn, đón lãnh đạo công tác nước ngoài (trừ cán bộ thực hiện nhiệm vụ). Đồng thời quản lý chặt chẽ định mức sử dụng xăng dầu, xây dựng quy chế sử dụng xe chặt chẽ phù hợp với quy định về sử dụng xăng, xe theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an.

° Theo Thông tư 60 của Bộ Công an (có hiệu lực vào ngày 1-1-2016), Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn quốc gia, các địa phương loại đô thị đặc biệt được định mức trang bị 1 - 2 trực thăng chữa cháy và cứu hộ, có niên hạn sử dụng trong 15 năm. Thủ đô Hà Nội và TPHCM được trang bị trực thăng chữa cháy và cứu hộ. Tuy nhiên, loại máy bay trực thăng chữa cháy, cứu nạn chỉ được trang bị khi đảm bảo các điều kiện về nguồn nhân lực (phi công, đội ngũ kỹ thuật viên phục vụ), cơ sở hạ tầng phục vụ bay và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Thông tư 60 cũng quy định mỗi đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy trung tâm và khu vực phải có 5 xe chữa cháy, một xe thang 32m - 52m, một xe cứu thương, 2 mô tô chữa cháy cứu hộ, thiết bị camera dò tìm người bị nạn... Mỗi đội chữa cháy dưới sông, biển được trang bị một tàu chữa cháy, 2 ca nô cứu hộ.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục