2.000 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

(SGGP).- Ngày 30-11, tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc tổ chức họp báo về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh, Thứ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà đồng chủ trì cuộc họp báo.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà cho biết, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Đại hội lần này được tổ chức nhằm đánh giá 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cho giai đoạn 2016 - 2020; Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của cả nước, trong đó có điển hình tiên tiến trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được Thủ tướng Chính phủ phát động từ tháng 6-2011 đến nay; phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Đến nay, Ban tổ chức đã quyết định thành lập 125 đoàn đại biểu về dự đại hội với tổng số 2.000 đại biểu, trong đó có 1.800 đại biểu chính thức, gồm: 138 chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 167 tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 101 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 1.394 đại biểu đại diện cho các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, văn hóa, y tế, giáo dục...

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục