TPHCM: Tập trung triển khai 4 chương trình đột phá về đô thị ngay trong năm 2016

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 100,82% dự toán
TPHCM: Tập trung triển khai 4 chương trình đột phá về đô thị ngay trong năm 2016

(SGGPO).- Sáng nay 1-12, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X đã khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, năm 2015, thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế đã đạt được những kết quả quan trọng, kinh tế TPHCM phục hồi tăng trưởng ổn định, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh được cải thiện, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, tình hình sản xuất - kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, quản lý đô thị được tăng cường, kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đạt nhiều tiến bộ. Việc huy động sức dân chăm lo cho dân đạt nhiều kết quả tốt, nhất là chăm lo các đối tượng diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; hoàn thành sớm Chương trình giảm nghèo TPHCM giai đoạn 2014 - 2015, cơ bản hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Võ Văn Thưởng nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế TPHCM vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Mà trong đó năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; doanh nghiệp và người sản xuất kinh doanh còn đang rất khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; giải quyết những vấn đề bức xúc của dân về ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm, tình hình an ninh trật tự… chưa tạo được đột phá.

Cùng với kết quả đạt được trong kinh tế - văn hóa - xã hội, năm 2015, Đảng bộ TPHCM cũng đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân. Nổi bật là thực hiện nghiêm Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội X Đảng bộ TPHCM, Đại hội các cấp đã thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; trách nhiệm thực hiện công tác dân vận được xác định cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng của địa phương, cơ quan, đơn vị; mối quan hệ phối hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực ở một số lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên, theo đồng chí Võ Văn Thưởng, việc đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa đạt yêu cầu. Ở một số nơi tự phê bình, phê bình, đấu tranh xây dựng nội bộ chưa tốt; tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn bức xúc, trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kiến nghị của công dân chưa cao. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2016, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, cần phải xác định rõ giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, đổi mới đánh giá cán bộ, để giới thiệu được cán bộ tốt ứng cử HĐND các cấp, để lựa chọn được đúng cán bộ chính quyền tốt cho nhiệm kỳ 2016 – 2020. TPHCM phải xây dựng chính quyền điện tử phù hợp với điều kiện của một đô thị đặc biệt đồng thời cải thiện cảm nhận, độ hài lòng của người dân về điều hành của chính quyền qua việc đưa 3 chỉ số PAPI, PCI, PAR Index vào top 5 cả nước.

Về kinh tế, năm 2016, TPHCM đặt ra yêu cầu tốc độ tăng trưởng không những cao hơn năm 2015 mà còn đòi hỏi có chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, đòi hỏi có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP), tăng vốn đầu tư và hiệu quả vốn đầu tư; nâng cao năng lực quản lý điều hành; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực, sử dụng và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao. Tạo môi trường kinh doanh tốt, công khai, minh bạch, để doanh nghiệp ở các thành phần kinh tế bình đẳng, thuận lợi trong phát triển. Quy định rõ trách nhiệm, khen, chê rõ ràng và kịp thời từng đơn vị, địa phương, cá nhân trong giải quyết các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp và nhân dân.

Đồng chí Lê Thanh Hải và Lãnh đạo Thành ủy TPHCM tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM đọc tờ trình về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, ngân sách năm 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu năm 2016, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, UBND TP dự kiến đề ra 12 chỉ tiêu cho năm 2016. Trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) đạt 8%, phấn đấu năm 2016 trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hàn chính (PAR-index)…Đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển TPHCM thành trung tâm công nghệ cao, trung tâm tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực với các vệ tinh cung cấp sản phẩm hỗ trợ, nguyên liệu công nghiệp chế biến, nguồn thực phẩm sạch, an toàn từ các tỉnh, thành trong vùng. TPHCM cũng tập trung triển khai 4 chương trình đột phá của TP về đô thị (giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giảm ô nhiễm môi trường; chỉnh trang và phát triển đô thị) ngay từ năm đầu tiên với những giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế…

Hội nghị tiếp tục diễn ra trong chiều nay 1-12 với phần thảo luận của các đại biểu tại các tổ.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 100,82% dự toán

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng gấp 1,5 lần cả nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước trong năm 2015 ước thực hiện đạt hơn 267.950 tỷ đồng, tăng 7,79% so cùng kỳ, GDP năm 2015 ước đạt 961.960 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng của 3 năm liên tiếp gần đây. Lượng kiều hối ước đạt khoảng 5,5 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2014. Chỉ số phát triển công nghiệp năm 2015 ước tăng 7,86% so với cùng kỳ. Quy mô sản xuất công nghiệp TP tiếp tục mở rộng, cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp có bước chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Bốn ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 8,4%. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, ước đạt 267.955 tỷ đồng (100,82% dự toán, tăng 7,79% so với cùng kỳ). Đáng chú ý, TP đã tập trung các giải pháp cung cấp nước sạch sinh hoạt của người dân nội và ngoại thành, ước cuối năm 2015 bảo đảm 100% hộ dân được sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh. TP cũng đã ưu tiên triển khai các chương trình tại các vị trí thường xuyên bị ngập nước, đến cuối năm 2015 dự kiến sẽ hoàn thành 58/58 công trình; hoàn thành chỉ tiêu xóa 49/58 điểm ngập do mưa và 21/29 điểm ngập phát sinh.

(Trích tờ trình của Ban cán sự đảng UBND TP) 

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục