TPHCM: Một phường người dân hiến trên 11 tỷ đồng mở đường, hẻm

TPHCM: Một phường người dân hiến trên 11 tỷ đồng mở đường, hẻm

(SGGPO).- Sáng nay 30-3, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 đã được tổ chức. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tham dự đại hội.

“Phường đã sửa chữa, bê tông hóa và xây dựng 114 công trình cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí 121,34 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp gần 9 tỷ đồng; Duy tu đường hẻm đất, nạo vét mương rạch, gia cố đê bao thủy lợi 64 công trình với tổng kinh phí trên 4,25 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, phường cũng đã kết hợp các đơn vị gắn (gần 11.000) đồng hồ nước máy cho hộ dân và đến nay 100% hộ dân đều có nước sạch để sử dụng”- đại diện Đảng ủy phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức đã cho biết.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (giữa) trao đổi cùng các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Ảnh: Việt Dũng

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, tiến bộ của Đảng bộ phường Hiệp Bình Phước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Theo Bí thư Thành ủy, điều quan trọng nhất trong 5 năm qua chính là Đảng ủy phường đã đề cao tinh thần tự phê bình, biết khơi dậy tính tiên phong, sự gương mẫu và tạo điều kiện động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; nhờ vậy đã tạo được những chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên địa bàn phường.

Chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đề nghị: Nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền phường là nắm chắc quy hoạch đã được phê duyệt, chủ động thực hiện nhiệm vụ quản lý, phát triển theo quy hoạch. Có biện pháp khả thi để nâng cao nhận thức của người dân, thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời, ngăn chặn triệt để tình trạng xây dựng không phép, sai giấy phép.

Để thực hiện tốt yêu cầu trên, cần tiếp tục kiên trì, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Phường phải giữ vững, tăng cường mối quan hệ máu thịt Đảng - Dân, tổ chức cho Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phân công đảng viên làm công tác dân vận và thực hiện các chương trình chăm lo đời sống Nhân dân về mọi mặt.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục