Khánh thành Khu di tích Đảng ủy Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam

Ngày 31-3, tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Khối cơ quan Đảng ủy Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam, Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến và Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - Công ty TNHH MTV đã tổ chức lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Đảng ủy Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam.
Khánh thành Khu di tích Đảng ủy Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam

(SGGP).- Ngày 31-3, tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Khối cơ quan Đảng ủy Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam, Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến và Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - Công ty TNHH MTV đã tổ chức lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Đảng ủy Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Thủ tướng Chính Phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh cùng cán bộ Dân - Chính - Đảng các thời kỳ.

Khu di tích lịch sử Đảng ủy Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam bao gồm nhà tưởng niệm được thiết kế cách điệu từ chiếc nón tai bèo (ảnh).

Giữa nhà tưởng niệm là bục trung tâm hình ngũ giác, ghi khắc tên của các liệt sĩ và những đồng chí đã từng sống, chiến đấu trong các cơ quan Đảng ủy Dân - Chính - Đảng trong thời kỳ hoạt động của Trung ương Cục. Phía trên là tượng bán thân của đồng chí Huỳnh Thanh Mua, nguyên Bí thư Đảng ủy Dân - Chính, cùng tư liệu về các hoạt động chiến đấu của Trung ương Cục miền Nam. Điểm nổi bật của Khu di tích là bức phù điêu khắc họa lại những hoạt động sinh hoạt đời thường và công tác của các đồng chí cán bộ trong cơ quan Đảng ủy Dân - Chính - Đảng trong thời kỳ đấu tranh chống Mỹ cứu nước.

Tổng kinh phí xây dựng khoảng 4 tỷ đồng, trong đó Thành ủy TPHCM tài trợ 1 tỷ đồng và các nhà tài trợ khác ủng hộ 3 tỷ đồng.

MINH NGỌC - KHIẾT NHUNG

Tin cùng chuyên mục