Thượng tướng Ngô Xuân Lịch kiểm tra công tác diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

MINH NGỌC - ĐỨC LÚY
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch kiểm tra công tác diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(SGGPO).- Sáng 23-4, tại Trường Quân sự Quân khu 7, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác của Tổng cục Chính trị đã đến thăm, kiểm tra và động viên các lực lượng luyện tập diễu binh, diễu hành kỷ niệm lễ 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch trao đổi, động viên các chiến sĩ tham gia diễu binh

Sau khi nghe Thiếu tướng Võ Văn Cổ, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương lãnh đạo, chỉ huy Quân khu 7 và Trường Quân sự Quân khu 7 và các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm phục vụ các lực lượng diễu binh, diễu hành chu đáo. Đồng chí Ngô Xuân Lịch cũng biểu dương các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia diễu binh diễu hành đã khắc phục mọi khó khăn trong suốt quá trình luyện tập, thực hiện tốt các nội dung trong đợt thi đua cao điểm “Thần tốc, Quyết thắng”; nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhiệm vụ diễu binh diễu hành nhằm góp phần tái hiện hình ảnh hào hùng của các chiến sĩ giải phóng quân, chiến sĩ biệt động và nam nữ dân quân, tự vệ, du kích năm xưa. Đây là các lực lượng góp phần quan trọng, trực tiếp vào thắng lợi của cuộc khánh chiến chống Mỹ, cứu nước. 

MINH NGỌC - ĐỨC LÚY 

Tin cùng chuyên mục