Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu

(SGGP).- Phát biểu tại cuộc họp giao ban giữa Thường trực Thành ủy TPHCM với Thường trực Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy về chuyên đề nêu gương người đứng đầu với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi chức trách, nhiệm vụ với người dân ngày 23-4, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đồng chủ trì cuộc họp cho rằng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nêu gương trong công tác, trong mối quan hệ với nhân dân là biện pháp quan trọng hàng đầu, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Đồng chủ trì cuộc họp giao ban nói trên có đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

(SGGP).- Phát biểu tại cuộc họp giao ban giữa Thường trực Thành ủy TPHCM với Thường trực Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy về chuyên đề nêu gương người đứng đầu với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi chức trách, nhiệm vụ với người dân ngày 23-4, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đồng chủ trì cuộc họp cho rằng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nêu gương trong công tác, trong mối quan hệ với nhân dân là biện pháp quan trọng hàng đầu, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Đồng chủ trì cuộc họp giao ban nói trên có đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Theo Ban Dân vận Thành ủy, thời gian qua, việc nêu gương, chủ động, quyết tâm khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy đã có tác động lan tỏa đến cán bộ, đảng viên trong nâng cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong mối quan hệ với người dân đã có sự chuyển biến mạnh. Trong đó có việc chủ động khắc phục hoặc đề xuất giải pháp khắc phục các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn cho cá nhân, tổ chức. Các trường hợp hồ sơ trễ hẹn, cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện thư xin lỗi, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm (kiểm điểm, luân chuyển công tác) đối với cán bộ công chức giải quyết hồ sơ trễ hẹn nhiều lần.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thành Phong, nêu gương là một trong những nguyên tắc thực hành đạo đức trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Bác Hồ đã dạy: “Muốn người ta theo mình phải làm gương trước”. Muốn người dưới nghe và làm theo thì bản thân mình phải là tấm gương, tâm phải trong sáng. Trước tình hình vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội hiện nay, vai trò nêu gương của người đứng đầu càng trở nên quan trọng để lấy lại niềm tin và lôi cuốn mọi người theo.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tính tự phê bình, lắng nghe ý kiến góp ý của cán bộ công chức, viên chức, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân; tập trung giải quyết những bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, an sinh xã hội... của người dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đối với những vi phạm liên quan đến đạo đức công vụ, kỷ cương hành chính, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cấp phải đeo bám, xử lý nghiêm minh để làm gương.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục