Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Tổ chức trọng thể, an toàn và ý nghĩa

(SGGP).- Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vừa có văn bản gửi cảm ơn và biểu dương các ngành, các cấp, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ngay sau khi tổ chức thành công lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015).
Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Tổ chức trọng thể, an toàn và ý nghĩa

* TPHCM cảm ơn, biểu dương các tầng lớp nhân dân, các ban ngành, đoàn thể tích cực tham gia thực hiện thành công các hoạt động lễ hội kỷ niệm

(SGGP).- Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vừa có văn bản gửi cảm ơn và biểu dương các ngành, các cấp, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ngay sau khi tổ chức thành công lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015).

Theo đó, TPHCM thay mặt cả nước vinh dự và tự hào được Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Đến nay, các hoạt động trang trọng, với những tình cảm sâu đậm nghĩa tình, trách nhiệm để đại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức trọng thể, an toàn và đầy ý nghĩa; góp phần tiếp tục khẳng định Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc là sự kiện lịch sử vĩ đại, giá trị to lớn trong lịch sử dựng nước, giữ nước, giành độc lập tự do cho dân tộc thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, linh hoạt, vượt qua khó khăn thách thức, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu trong tình hình mới.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM trân trọng cảm ơn và biểu dương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các ngành, các cấp, các đơn vị trên địa bàn thành phố, cán bộ - chiến sĩ các lực lượng vũ trang và văn nghệ sĩ đã hết mình phục vụ, tích cực tham gia thực hiện thành công các hoạt động lễ hội kỷ niệm những ngày lễ lịch sử này. Xin bày tỏ sự biết ơn và biểu dương các tầng lớp nhân dân, đồng bào thành phố với ý thức tinh thần trách nhiệm tham gia hỗ trợ để lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.

Đồng thời tin tưởng đồng chí, đồng bào thành phố tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, lòng yêu nước nồng nàn, chung sức đồng lòng cùng nhau xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Anh hùng, thành phố được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu. Kính chúc toàn thể đồng chí và cán bộ, chiến sĩ, đồng bào thành phố sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

HẢI THỤY

Thông tin liên quan:

>> Tổng thuật: Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tin cùng chuyên mục