Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM đã thông tin về chương trình hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM

(SGGP).- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM đã thông tin về chương trình hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội.

Trong dịp này, Hội tổ chức nhiều chương trình hoạt động như: Hội thảo khoa học về khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam; hỗ trợ nạn nhân Trần Tố Nga khởi kiện tại Tòa án Paris (Pháp); tổ chức cuộc đi bộ đồng hành với 10.000 người tham gia để hưởng ứng cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; khởi công xây dựng Làng Cam tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn để chăm sóc nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam.  Hiện nay tại Việt Nam có gần 5 triệu người bị nhiễm chất độc da cam, trong đó có khoảng 3 triệu người đi lại rất khó khăn, sống trong đau đớn; riêng TPHCM có hơn 19.000 nạn nhân. Sau 10 năm thành lập, đến nay Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM đã chi gần 13 tỷ đồng để chăm lo cho 5.234 lượt nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Hội còn vận động xây hàng trăm nhà tình thương, sửa chữa chống dột và trợ vốn làm ăn cho nhiều gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. 

MINH NGỌC

Tin cùng chuyên mục