Đồng chí Võ Tiến Sĩ tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận 5

(SGGP).- Ngày 28-7, Ban chấp hành Đảng bộ quận 5 tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ quận 5 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đây là quận đầu tiên của TPHCM không còn hộ cận nghèo có thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm (vượt trước kế hoạch 2 năm); phát triển mạnh các ngành dịch vụ tài chính, tín dụng, công nghiệp và xây dựng, tăng trưởng 10%/năm. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt khoảng 6.790 tỷ đồng (bình quân mỗi năm tăng 4%, năm 2014 tăng 22% so với năm 2010)…

Để đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận 5 xứng tầm là quận trung tâm của TPHCM, đồng chí Lê Thanh Hải đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận cần phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo, có giải pháp tạo sự đột phá trong huy động và phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh dịch vụ, nhất là các ngành dịch vụ có giá trị tăng cao; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của từng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, của từng doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Thanh Hải cũng lưu ý, quận cần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, phát triển đô thị, thực hiện quy hoạch xây dựng; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng các dự án, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội; cải tạo các chung cư cũ, hư hỏng; mặt khác cần chú trọng bảo tồn các công trình có giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt hơn các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải yêu cầu Đảng bộ quận 5 tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị quận ngày càng vững mạnh. Tiếp tục kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chăm lo thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người Hoa. Làm tốt hơn nữa công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận chính quyền; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, người Việt, người Hoa đều đồng lòng, chung sức, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa XI gồm 43 đồng chí. Đồng chí Võ Tiến Sĩ tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận 5 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) với số phiếu đạt 100%.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục