Sẽ phủ kín mạng cáp quang trên địa bàn TPHCM

HỒNG  HIỆP

(SGGP).- Ngày 31-7, Đảng bộ Viễn thông TPHCM (VNPT) tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự tham dự của 200 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1.500 đảng viên toàn Đảng bộ.

Dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đánh giá cao nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Viễn thông TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy lợi thế, tiềm năng của ngành, tiếp tục khẳng định là doanh nghiệp kinh tế chủ lực trong việc phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ viễn thông của TP.

Trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu Đảng bộ Viễn thông TP cần tập trung lãnh đạo phát huy tính ưu việt của mô hình sau tái cấu trúc. Xây dựng và triển khai chiến lược và chính sách kinh doanh, tập trung đẩy mạnh các dịch vụ viễn thông cùng với các dịch vụ giá trị gia tăng nhằm chiếm lĩnh và duy trì thị phần, đạt mức tăng trưởng doanh thu - lợi nhuận. Xây dựng hệ thống bán hàng và kênh phân phối sản phẩm chuyên nghiệp, quy mô rộng khắp, năng động. Đẩy mạnh phát triển mạng cáp quang đến mọi khu vực trên địa bàn TPHCM và thực hiện có hiệu quả các công trình ngầm hóa theo chủ trương của TP. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, cơ chế chính sách để đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng các nguồn lực, đảm bảo tái đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng lao động để đảo bảo năng lực cạnh tranh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2015 - 2020 gồm 23 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Quang Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông TP được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Viễn thông TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.


HỒNG  HIỆP

Tin cùng chuyên mục