Cần nhiều giải pháp thu hút, kêu gọi đầu tư có chọn lọc

Trong hai ngày 1 và 2-8, Đảng bộ các Khu chế xuất - Khu công nghiệp (KCX-KCN) TPHCM đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(SGGP).- Trong hai ngày 1 và 2-8, Đảng bộ các Khu chế xuất - Khu công nghiệp (KCX-KCN) TPHCM đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Rảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM cùng 144 đại biểu chính thức đại diện cho 1.469 đảng viên toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Rảnh biểu dương những kết quả Đảng bộ KCX-KCN đã đạt được trong thu hút đầu tư, các công trình hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần công nhân lao động. Trong 5 năm qua, dù tình hình kinh tế, tài chính gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kêu gọi đầu tư nhưng Đảng bộ KCX-KCN đã chủ động đề ra kế hoạch thực hiện thu hút đầu tư đạt và vượt kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Về công tác xây dựng Đảng, đã xây dựng được mô hình chi, đảng bộ cơ sở tại từng KCX-KCN và doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 911 đảng viên mới, đạt 182% chỉ tiêu, trong đó có nhiều đảng viên xuất thân từ công nhân trực tiếp sản xuất. Thành lập được 73 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Bên cạnh đó có nhiều hoạt động thu hút ngày càng nhiều công nhân, lao động tham gia vào các phong trào thi đua.

Đồng chí Nguyễn Văn Rảnh cũng nêu ra những thiếu sót, tồn tại mà Đảng bộ KCX-KCN cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, cần đề ra nhiều giải pháp thúc đẩy thu hút trong kêu gọi đầu tư có chọn lọc, tập trung các quốc gia đang phát triển trong lĩnh vực khoa học công nghệ, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, điện tử, tin học, kỹ thuật cao. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút ngày càng nhiều dự án, công trình vào các KCX-KCN, khu công nghệ cao. Chuẩn bị nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao để đáp ứng kịp thời nhu cầu dịch chuyển cơ cấu đầu tư. Bên cạnh đó phải thực hiện tốt hơn các chính sách cho công nhân lao động, nhất là về chỗ ở, nhà lưu trú công nhân.

Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2015 - 2020. Đồng chí Phạm Huy Thông, Bí thư Đảng ủy các KCX-KCN, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy.

Thái Phương

Tin cùng chuyên mục