Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TPHCM

Ngày 3-8, Đảng bộ Quân sự TPHCM tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020).
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TPHCM

 (SGGPO).- Ngày 3-8, Đảng bộ Quân sự TPHCM tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TPHCM ảnh 1

Quang cảnh đại hội


Các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP; Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 và 159 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự TPHCM, các cấp ủy, tổ chức đảng lực lượng vũ trang TP đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, triển khai chặt chẽ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự TP lần thứ X đề ra, nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, đáng chú ý Đảng ủy Quân sự TP chủ động triển khai nhiều giải pháp sáng tạo thực hiện đạt hiệu quả cao 3 khâu đột phá trong điều chỉnh tổ chức, biên chế để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, sức cơ động nhanh, ứng phó hiệu quả các tình huống phức tạp của lực lượng võ trang TP…

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Trần Đơn đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Quân sự TP đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng đặt ra 2 nhiệm vụ mà Đảng bộ quân sự TPHCM cần tập trung thực hiện là: Chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm và năng lực của cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; Nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu của LLVT TP về mọi mặt, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải chỉ đạo tại đại hội đã nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm mà Đảng bộ Quân sự TP cần thực hiện tốt. Trong đó phải củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LVT. Nắm sát, đánh giá chính xác tình hình, kịp thời tham mưu và tham gia xử lý đúng đắn, hiệu quả, thắng lợi trong mọi tình huống bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, không để bị động bất ngờ. Nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Đảng bộ thật trong sạch, vững mạnh thường xuyên tự phê bình và phê bình; xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, sâu sát chiến sĩ, gần dân, sát dân, có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung xây dựng LLVT TP vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; tham mưu đổi mới nội dung và phương pháp, hình thức truyền đạt, giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo phân cấp…

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự TP lần thứ XI sớm đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải yêu cầu sau khi kết thúc Đại hội, Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch thật cụ thể và tập trung tổ chức thực hiện đến nơi, đến chốn. Đại hội đã thống nhất cao với các chỉ tiêu cơ bản, các khâu đột phá đã đặt ra trong phương hướng sắp tới của Đảng bộ và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020  gồm 16 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đại biểu tham dự Đại hội cấp trên.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục