Mặt trận Tổ quốc tiếp đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu về nước chào mừng Quốc khánh 2-9

Chiều 27-8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu về nước nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2015).
Mặt trận Tổ quốc tiếp đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu về nước chào mừng Quốc khánh 2-9

(SGGPO). – Chiều 27-8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu về nước nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2015).

Đoàn gồm 30 kiều bào, ở 10 quốc gia, đại diện cho hơn 4,5 triệu kiều bào ta đang sinh sống, làm việc ở khắp các châu lục trên thế giới.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Văn Pha đã chào mừng sự có mặt của đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu về nước nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tại buổi gặp, đại diện bà con kiều bào chia sẻ, dù ở đâu, làm gì, đồng bào Việt Nam ta luôn hướng về Tổ quốc, đồng lòng xây dựng quê hương đất nước với tình cảm thắm thiết nhất. Nhưng nhiều ý kiến cũng trăn trở, làm thế nào để các thế hệ con em của bà con kiều bào cũng sẽ hướng về Tổ quốc, điều này cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, mặt trận. Kiều bào đã đưa ra nhiều kiến nghị cụ thể như hỗ trợ dạy tiếng Việt cho con em kiều bào ở nước ngoài; hỗ trợ tạo việc làm cho con em kiều bào trở về quê hương..

Theo ông Nguyễn Văn Pha, Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị đã khẳng định: “Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nước ta với các nước”. Đảng, Nhà nước, mặt trận luôn quan tâm, tạo điều kiện để đoàn kết, hỗ trợ bà con kiều bào ở nước ngoài.

Trong thời gian ở thăm quê hương, từ ngày 27-8 đến 3-9, Đoàn kiều bào tiêu biểu sẽ tham dự các sự kiện, như: đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Di tích lịch sử Phủ Chủ tịch; thăm và dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở K9; dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp; dự Lễ duyệt binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9. Dịp này, đoàn cũng sẽ đi thăm một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trong nước, như: Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), cột mốc biên giới Cửa khẩu Hữu nghị (Lạng Sơn), đền Trần (Nam Định)…

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục