Đoàn công tác TPHCM thăm thủy điện Sơn La

(SGGP).-
Đoàn công tác TPHCM thăm thủy điện Sơn La

(SGGP).- Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Bắc, ngày 2-10, Đoàn công tác TPHCM do đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu, đã thăm và làm việc với các huyện Tam Đường, Tân Uyên (thuộc tỉnh Lai Châu). Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu tiếp đoàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang cùng đoàn đại biểu TPHCM thăm Nhà máy thủy điện Sơn La. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại huyện Tam Đường, báo cáo với đoàn công tác, Bí thư huyện ủy huyện Tam Đường Hoàng Thọ Trung cho biết, huyện có 1.400ha trà. Là vùng nguyên liệu trà, sản phẩm trà của huyện rất ngon nhưng đang gặp khó khăn về đầu ra. Tại huyện Tân Uyên, Chủ tịch UBND huyện Hà Trọng Hải cho biết, trà của huyện xuất đi các nước Nga, Trung Quốc, châu Âu… song thị trường trong nước lại chưa phát triển. Cùng với trà, huyện có sản lượng gạo 30.000 tấn/năm, lúa của huyện trồng trên vùng khí hậu núi cao, thời gian sinh trưởng dài hơn lúa vùng xuôi nên chất lượng gạo dẻo, thơm ngon.

Đồng chí Tất Thành Cang cho biết, TPHCM có thị trường hơn 10 triệu dân, hệ thống phân phối phát triển, tiêu biểu là Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), Saigon Co.op có hệ thống siêu thị phủ khắp thành phố và trong cả nước. Sau chuyến đi, đoàn công tác sẽ đề nghị các đơn vị nêu trên đưa các sản vật của tỉnh Lai Châu đến với người dân TPHCM và người dân cả nước. TPHCM sẽ hỗ trợ các địa phương xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng nông sản.

Chiều 2-10, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La, đoàn công tác TPHCM đã đến thăm thủy điện Sơn La nằm trên sông Đà, đoạn qua huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Thủy điện Sơn La có công suất 2.400MW, gồm 6 tổ máy và là thủy điện lớn nhất Việt Nam. Báo cáo với đoàn công tác, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La Nguyễn Hữu Đức cho biết, thủy điện Sơn La được xây dựng từ năm 2005, sau 4 năm phát điện, đã tạo ra tổng sản lượng điện đạt hơn 44 tỷ kWh. Thủy điện Sơn La là thủy điện được thiết kế, thi công, lắp đặt và quản lý vận hành hoàn toàn bởi đội ngũ cán bộ, kỹ sư là người Việt Nam.  

Đồng chí Tất Thành Cang chúc đội ngũ cán bộ công nhân viên, kỹ sư làm việc tại thủy điện Sơn La tiếp tục phát huy kết quả sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

MẠNH HÒA

Tin cùng chuyên mục