Gần 5.000 chuyến tàu ra Trường Sa

Sáng 23-10, Ban liên lạc truyền thống Đoàn tàu không số tại TPHCM và Lữ đoàn 125 tổ chức buổi họp mặt Kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 – 23-10-2016).
Gần 5.000 chuyến tàu ra Trường Sa

(SGGPO).- Sáng 23-10, Ban liên lạc truyền thống Đoàn tàu không số tại TPHCM và Lữ đoàn 125 tổ chức buổi họp mặt Kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 – 23-10-2016). Tập thể cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 cùng ôn lại truyền thống hào hùng, quá khứ vẻ vang của đơn vị.

Ngày 23-10-1961, đoàn vận tải quân sự 759 (tiền thân Lữ đoàn 125 ngày nay) thành lập, nhận nhiệm vụ mở đường chiến lược trên biển Đông; từ đó vận chuyển khí tài và cán bộ, chiến sĩ chi viện cho chiến trường miền Nam. Sau 55 năm thành lập và trưởng thành, đơn vị có đóng góp to lớn vào công cuộc giải phóng miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ; bảo vệ chủ quyền biển đảo trong thời bình. Với nhiều thành tích xuất sắc, Lữ đoàn 125 hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 960 - Titan (Hải đội 5, Lữ đoàn 125) đón đoàn công tác TPHCM ra thăm và làm việc tại Trường Sa. Ảnh do Lữ đoàn 125 cung cấp

Phát huy thành quả trên, tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 ngày nay ra sức rèn luyện, cống hiến. Trong 40 năm thực hiện công tác vận tải biển, Lữ đoàn tổ chức gần 5.000 chuyến tàu, vận chuyển hàng triệu tấn hàng hóa, vũ khí cùng hàng trăm ngàn lượt người ra Trường Sa. 5 năm qua, đơn vị tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn 84 người, 9 phương tiện; đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ trực chốt chủ quyền, giữ vững bình yên ở thềm lục địa phía Nam.

Trước đó, ngày 22-10, Lữ đoàn 125 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Kỳ Lâm

Tin cùng chuyên mục