Tuần này, Quốc hội tập trung vào công tác lập pháp

(SGGP).- Hôm nay, 24-10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV bước sang tuần làm việc thứ 2. Theo chương trình, trong tuần này Quốc hội sẽ tập trung vào công tác lập pháp: thảo luận về các dự án Luật Đấu giá tài sản; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Về hội; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Nét mới của công tác lập pháp tại kỳ họp lần này là cuối mỗi buổi Quốc hội thảo luận dự án luật tại hội trường, các bộ trưởng sẽ thay mặt Chính phủ giải trình làm rõ thêm các ý kiến của ĐBQH.

Ngoài công tác lập pháp, trong tuần này Quốc hội cũng có phiên họp riêng nghe Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông. Cùng với đó, Quốc hội thảo luận các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng…

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục