Xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức tận tụy, gần dân

Xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức tận tụy, gần dân

(SGGPO).- Phát biểu tại buổi toạ đàm “Hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối Dân- Chính- Đảng TPHCM tổ chức sáng nay, 26-10, Bí thư Đảng ủy Khối Dương Công Khanh cho biết với hơn 70 tổ chức cơ sở đảng gồm 7.000 đảng viên, 22.000 công chức, viên chức và người lao động, một số nội dung đột phá trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối chọn là cải cách hành chính; sửa đổi lối làm việc; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, gần dân.

Toàn cảnh tọa đàm “Hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối Dân- Chính- Đảng TPHCM tổ chức. Ảnh VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Dương Công Khanh, mặc dù đạt được những kết quả tích cực nhưng việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (nay là Chỉ thị 05) ở Đảng bộ Khối vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đáng chú ý trong những hạn chế đó có việc một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thực hiện tốt việc nêu gương; chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt đối với những vấn đề bức xúc của ngành, cơ quan, đơn vị; những hạn chế, tồn tại kéo dài trong công tác xây dựng Đảng.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi tọa đàm. Ảnh VIỆT DŨNG

Đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, ngoài việc xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức, theo đồng chí Dương Công Khanh, Đảng ủy Khối xác định một số nội dung trọng tâm khác nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối là phải bám sát, đảm bảo tiến độ và chất lượng tham mưu các cơ chế, kế hoạch thực hiện 7 Chương trình đột phá của TP; có giải pháp ngăn chặn hiệu quả những biểu hiện tiêu cực; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi có sai phạm xảy ra tại đơn vị, địa phương.

Buổi tọa đàm là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực, nhằm góp phần nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 54 của Thành ủy TPHCM thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Khối đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Hầu hết các ý kiến trao đổi kinh nghiệm tại toạ đàm đều cho rằng để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trước hết cần tập trung quán triệt cho cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng nhận thức sâu sắc việc thực hiện Chỉ thị 05; tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chặt chẽ, thống nhất từ trên xuống dưới; phát huy vai trò cấp ủy, người đứng đầu, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, với phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học tập đi đôi với làm theo”, chú trọng việc “làm theo” bằng hành động cụ thể.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần cụ thể hóa chương trình hành động, mô hình và việc làm cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục