Bàn giải pháp thực hiện các nghị quyết của Đảng

Hôm nay, khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 8

(SGGP).- Hôm nay 30-11, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X khai mạc.

Dự kiến diễn ra trong 1 ngày rưỡi, hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến và thông qua một số nội dung trọng tâm; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 25-12-2015 của Thành ủy khóa X về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2016 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017; tổng kết việc thực hiện Kết luận số 49-KL/TU ngày 7-12-2015 của Thành ủy khóa X về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách năm 2016 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017.

Theo dự thảo báo cáo về kết quả năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thành ủy đánh giá: Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tăng cường đi cơ sở, làm việc trực tiếp với các ngành, địa phương, lắng nghe ý kiến góp ý, hiến kế, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế TP. Tuy nhiên, Thành ủy cũng nhìn nhận kinh tế TP còn một số khó khăn; ô nhiễm môi trường, tình trạng ngập nước chưa có chuyển biến tích cực; cải cách hành chính được cải thiện nhưng chưa đồng bộ, kết quả chưa rõ nét...

Đáng chú ý, bên cạnh nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan được Thành ủy thẳng thắn nhìn nhận là trong lãnh đạo, kiểm tra của Thành ủy và các cấp, trong chỉ đạo và điều hành của chính quyền có mặt còn yếu kém; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp thuộc TP chưa đồng bộ, còn hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm từ đó ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục