Luật Bồi thường trách nhiệm Nhà nước sẽ được bổ sung hoàn thiện hơn

(SGGP).- Ngày 29-11, Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị 4 gồm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí; Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia TPHCM Huỳnh Thành Đạt; Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM Phạm Phú Quốc đã có hai buổi tiếp xúc cử tri quận 5 và quận 10 sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV.

Tại hai buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề bức xúc về nạn tham nhũng, lãng phí, tội phạm ma túy, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, tình trạng ùn tắc giao thông, bất cập trong lĩnh vực giáo dục và y tế... Cử tri Lê Minh Cường (quận 5) đề nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát việc quản lý, bổ nhiệm cán bộ từ Trung ương đến địa phương. Cử tri Nguyễn Chí Kiên (quận 10) kiến nghị các đại biểu Quốc hội có ý kiến với Quốc hội, Chính phủ sớm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng những hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn đạo đức ngành, lĩnh vực. Các cử tri cũng đề nghị Quốc hội quan tâm công tác bảo vệ rừng quốc gia và tăng mức hình phạt đối với nạn phá rừng.

Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội giải đáp những vấn đề cử tri nêu ra, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi tham nhũng là một trong 4 nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ, làm mất lòng tin của nhân dân; chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, cần làm quyết liệt, kiên trì, lâu dài.

Đối với bức xúc của cử tri về việc tiền tham nhũng chưa thu hồi được nhiều, ông Lê Minh Trí cho biết việc thu hồi tài sản không dễ vì người có hành vi tham nhũng nhờ người khác đứng tên tài sản, trong khi pháp luật nước ta chưa quy định “người đứng tên tài sản mà không chứng minh được thì bị tịch thu”.

Riêng về việc xử lý nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, ông Lê Minh Trí trả lời vừa qua mới chỉ là bước xử lý ban đầu, vụ việc đang trong quá trình xem xét, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó. Bày tỏ quan điểm oan sai là việc khó chấp nhận, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, sắp tới Luật Bồi thường trách nhiệm Nhà nước sẽ được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, chặt chẽ hơn.

VÂN ANH - ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục