Đôn đốc Bộ Giao thông - Vận tải sớm có đường cao tốc đến Cần Thơ

Ngày 4-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc với cử tri quận Ninh Kiều.
Đôn đốc Bộ Giao thông - Vận tải sớm có đường cao tốc đến Cần Thơ

(SGGPO).- Ngày 4-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc với cử tri quận Ninh Kiều.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri kiến nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm xây dựng các chính sách cho vùng ĐBSCL nhằm đẩy nhanh sự phát triển kinh tế. Việc đầu tư hạ tầng giao thông cho ĐBSCL thời gian qua có cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu, nhất là hiện nay cả nước có khoảng 700km đường cao tốc thì khu vực ĐBSCL chỉ có hơn 40km – như vậy là quá ít. Việc đầu tư nguồn vốn cho thành phố Cần Thơ còn thấp so với các thành phố trực thuộc trung ương khác.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, giải đáp những ý kiến của cử tri quận Ninh Kiều

Cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm đến phòng chống tham nhũng, công tác bố trí bổ nhiệm cán bộ… Đặc biệt, là vụ ông Trịnh Xuân Thanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang) và vấn đề xử lý kỷ luật một số cán bộ cấp cao có liên quan…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ghi nhận những ý kiến của cử tri, đồng thời cho biết sẽ đôn đốc Bộ Giao thông - Vận tải việc sớm có đường cao tốc về Cần Thơ. Đối với nguồn vốn hỗ trợ cho Cần Thơ chưa bằng các thành phố trực thuộc trung ương khác, việc này Quốc hội đã có ý kiến với Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu. Chủ tịch Quốc hội thông tin thêm: Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, các đại biểu quan tâm rất nhiều về vấn đề nợ công, nợ xấu, công tác cán bộ… đặc biệt là vụ ông Trịnh Xuân Thanh, và Quốc hội cũng nghiêm khắc phê phán nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng…

Riêng vụ ông Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng: “Vừa qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật một số cán bộ cấp cao liên quan vụ ông Trịnh Xuân Thanh và Ban Bí thư quyết định. Về mức nặng hay nhẹ là dựa vào căn cứ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Do đó, nếu có khiếu nại thì thẩm quyền xem xét của Bộ Chính trị và nếu vẫn có khiếu nại thì Ban chấp hành Trung ương sẽ xem xét giải quyết… Đối với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang nếu nói không sai là chưa chính xác, bởi tỉnh Hậu Giang 2 lần xin Phó Chủ tịch; lần đầu tiên là xin một Phó Chủ tịch, nhưng tới lần thứ 2 là xin đúng tên ông Trịnh Xuân Thanh. Việc xin một Phó Chủ tịch UBND tỉnh mà không thông qua Ủy ban Thường vụ của tỉnh là sai nguyên tắc…”.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ chia sẻ những khó khăn của Hậu Giang và cho rằng, các cấp, các ngành cần quan tâm đến Hậu Giang nhiều hơn…

NGỌC DÂN

Tin cùng chuyên mục