Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các lực lượng làm nhiệm vụ đêm giao thừa

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các lực lượng làm nhiệm vụ đêm giao thừa

(SGGPO).- Tối 7-2, vào thời điểm giao thừa đón năm mới Bính Thân, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM gồm đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và các thành viên trong đoàn đã đi thăm, động viên, chúc tết cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động thuộc các đơn vị Bộ Tư lệnh TPHCM, Công ty Điện lực Thủ Thiêm (Tổng Công ty Điện lực TPHCM) và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn làm nhiệm vụ bảo đảm phục vụ Tết và ra quân sản xuất trong đêm giao thừa.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các lực lượng làm nhiệm vụ đêm giao thừa ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trực tiếp kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn màn trình diễn pháo hoa.

    
Tại trận địa pháo hoa đầu hầm Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM và các lực lượng tham gia bắn pháo hoa, bảo đảm an ninh, an toàn tại điểm bắn bên bờ sông Sài Gòn. Đại tá Nguyễn Văn Trung, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, Bộ Tư lệnh TPHCM được lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM giao chủ trì phối hợp hiệp đồng với các lực lượng gồm: Công an, Biên phòng, Sở Cảnh sát PCCC, Sở Y tế và một số sở ngành có liên quan và các lực lượng chức năng đã hoàn thành tốt các kế hoạch về bảo đảm an ninh, an toàn trong đêm bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 4 điểm: tầm thấp tại đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2); tầm cao tại Khu di tích Địa đạo Củ Chi, Đầm Sen và Sân bóng đá huyện Cần Giờ. Tại địa điểm quận 2 với số lượng 1.500 quả pháo tầm cao và 30 giàn pháo tầm thấp, 10 giàn pháo hỏa thuật.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trực tiếp kiểm tra các điều kiện bảo đảm và tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhất các nội dung yêu cầu, để đồng bào thành phố thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi bước vào năm mới với những thắng lợi mới to lớn hơn năm Ất Mùi - 2015.
    
Tại Công ty Điện lực Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đến trực tiếp kíp trực phòng điều khiển lưới điện thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ, công nhân làm việc trong đêm giao thừa. Dù trong mọi tình huống, ngành điện phải bảo đảm cung cấp điện cho sinh hoạt của người dân trong các ngày tết và đặc biệt là phục vụ các lực lượng bắn pháo hoa tại quận 2.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM Lê Văn Phước hứa với lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM huy động tối đa lực lượng, thiết bị để bảo đảm duy trì hoạt động của lưới điện được liên tục, an toàn, phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân thành phố trong các ngày tết, đặc biệt là trong đêm giao thừa.
    
Phát biểu với gần 500 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng làm việc đêm Giao thừa tại lễ đón giao thừa và phát lệnh làm hàng đầu xuân 2016 của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ghi nhận những cố gắng và biểu dương tinh thần thi đua lao động hăng say, phấn đấu đạt được kết quả cao nhất của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động các đơn vị thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trong năm qua với thành tích đạt và vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng về sản xuất, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tặng quà đại diện 14 đơn vị có lực lượng tham gia làm hàng trong đêm Giao thừa bốc hàng chuyến tàu đầu tiên của năm mới Bính Thân.
    
Nhân dịp này, lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã trao tặng số tiền hơn 2 tỷ đồng là doanh thu ngày sản xuất đầu tiên của năm mới tặng các quỹ chăm lo, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn các quận huyện của thành phố.
   
Lúc 20 giờ đêm Giao thừa, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang và lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã nhấn nút phát lệnh bốc container đầu tiên lên chuyến tàu của năm mới Bính Thân xuất đi nước ngoài. 

Tối 7-2 (tức 29 tết), đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết tập thể cán bộ - công nhân viên, phóng viên của Đài Truyền hình TP (HTV) và Đài Tiếng nói TPHCM (VOH) đang làm việc để phục vụ chương trình phát sóng đêm giao thừa. Cùng tháp tùng đoàn có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư.

Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Tất Thành Cang dẫn đầu đến thăm và chúc tết tập thể cán bộ-CNV, phóng viên Đài Truyền hình TP(HTV) phục vụ chương trình phát sóng đêm giao thừa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể cán bộ - công nhân viên, phóng viên của hai đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền được giao trong năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của HTV, VOH trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của TP; đồng thời đã chủ động sản xuất các chương trình có chất lượng tốt giúp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, góp phần định hướng và làm phong phú đời sống tinh thần, phát huy văn hóa của dân tộc.

Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Tất Thành Cang dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết tập thể cán bộ-CNV, phóng viên Đài Tiếng nói TPHCM (VOH) phục vụ chương trình phát sóng đêm giao thừa.

Đối với nhiệm vụ năm 2016, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang nhấn mạnh, năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 10 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…, do đó hai đơn vị cần tiếp tục phát huy truyền thống, ứng dụng công nghệ mới, truyền thông đa phương tiện, đầu tư mạnh hơn vào Internet, đồng thời có các chuyên đề chuyên sâu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Bên cạnh việc đầu tư nhân lực, bám sát thực tiễn đa dạng để tin tức nhanh chóng, kịp thời, chính xác, súc tích thì cần tìm biện pháp để thu hút những chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia vào để nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình theo hướng hấp dẫn hơn, đúng định hướng, giúp người dân nhận thức đầy đủ về những thành tựu phát triển của TPHCM nói riêng, đất nước nói chung trong giai đoạn hiện nay.

Hoài Nam - Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục