Phát huy truyền thống cách mạng trên quê hương Vườn Cau Đỏ

Phát huy truyền thống cách mạng trên quê hương Vườn Cau Đỏ

(SGGP).- Sáng 11-2, trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân, Quận ủy, UBND, UBMTTQ quận 12, TPHCM tổ chức họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông lần thứ 41. Đến dự có các đồng chí: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân quận 12.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng gặp mặt các đại biểu trong buổi họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau nghi thức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thế hệ đồng chí, đồng bào đã ngã xuống trên quê hương An Phú Đông - Vườn Cau Đỏ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Bí thư Quận ủy quận 12 Trần Hữu Trí phát biểu ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân chiến khu An Phú Đông xưa. Đại diện cho thế hệ trẻ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thạnh Xuân Nguyễn Thanh Tân phát biểu bày tỏ niềm tự hào về truyền thống anh hùng của mảnh đất đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh, lòng tự hào, tình yêu quê hương của tuổi trẻ quận 12; đồng thời thể hiện sự kiên định mục tiêu lý tưởng, nỗ lực phấn đấu cho mục tiêu phát triển đất nước theo con đường mà Đảng, Bác Hồ chỉ ra...

Phát biểu tại cuộc họp mặt, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nêu bật ý nghĩa của họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông mỗi dịp xuân về là dịp để chúng ta nhìn lại một cách rõ hơn và toàn diện hơn về vai trò lịch sử của Chiến khu An Phú Đông trong những trang vàng lịch sử cách mạng dân tộc. Đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định: Vùng đất, con người An Phú Đông - Thạnh Lộc - Thạnh Xuân đã đi vào lịch sử của tộc Việt Nam, trở thành địa danh bất tử với hàng vạn người đã ngã xuống để hôm nay đất nước được hòa bình, độc lập, tự do… Nhân chứng của những năm tháng hào hùng ngày ấy, nay người còn, người mất nhưng khí phách và ngọn lửa cách mạng vẫn tiếp tục cháy trong lòng mỗi người dân nơi đây trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Chiến khu An Phú Đông sau 41 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống vùng đất cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 12, đặc biệt là nhân dân 3 phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân cần tiếp nối ngọn lửa truyền thống cách mạng, thể hiện lòng tri ân những người đã ngã xuống cho hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc bằng những việc làm hữu ích, thiết thực hơn nữa. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn sâu sát cơ sở, gắn bó và lắng nghe nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị chăm lo cho đời sống nhân dân, góp phần xây dựng quận 12 phát triển bền vững theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục