Cần Thơ sẽ bầu bổ sung 2 đại biểu Quốc hội vào ngày 29-5

Trao đổi với báo chí ngày 26-5, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, hiện vẫn còn một số địa phương chưa gửi báo cáo lên Hội đồng Bầu cử quốc gia. Một số địa phương đã báo cáo bầu chưa đủ số lượng đại biểu đã ấn định.

(SGGP).- Trao đổi với báo chí ngày 26-5, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, hiện vẫn còn một số địa phương chưa gửi báo cáo lên Hội đồng Bầu cử quốc gia. Một số địa phương đã báo cáo bầu chưa đủ số lượng đại biểu đã ấn định.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc nói: “Luật quy định chậm nhất trong 7 ngày, ủy ban bầu cử các tỉnh phải báo cáo kết quả về Hội đồng Bầu cử quốc gia. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã gửi công văn xuống các địa phương đề nghị sớm gửi hồ sơ lên Hội đồng Bầu cử quốc gia tổng hợp để báo cáo và công bố kết quả”.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hoàng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, cho biết: Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản chấp thuận cho Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ bầu bổ sung thêm 2 đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, kết thúc đợt bầu cử vừa qua, có 5 đại biểu trúng cử trong 13 ứng cử viên, thiếu 2 đại biểu so với quy định. 2 đơn vị bầu cử bầu không đủ số lượng là Đơn vị bầu cử số 2, gồm: quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai và Đơn vị bầu cử số 3, gồm: huyện Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh. Mỗi đơn vị này bầu thiếu 1 đại biểu. Việc bầu cử bổ sung sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật, 29-5 tới. Hiện các địa phương đang tập trung cho công tác này. “Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ chỉ đạo các địa phương tiếp tục duy trì cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, triển khai viết và cấp thẻ cử tri trên địa bàn, giữ nguyên trạng tổ chức bầu cử ở các địa phương để tiến hành bầu cử bổ sung đúng quy định”, ông Vân cho biết.

 ANH PHƯƠNG - HÀM LUÔNG

Tin cùng chuyên mục