Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM

1/ Đại biểu Trương Thị Ánh,
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM

(SGGPO).- Sáng nay 28-6, kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc. Tham dự kỳ họp quan trọng này có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011-2016; Huỳnh Thành Lập, nguyên Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XIII; Nguyễn Hoàng Năng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đại diện Văn phòng Quốc hội phía Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu HĐND TPHCM khóa VIII; đại diện lãnh đạo các sở ngành, quận huyện và 105 đại biểu HĐND TPHCM (vắng 2 đại biểu) được cử tri bầu ra trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND TPHCM khóa IX. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa VIII Nguyễn Thị Quyết Tâm chân thành gửi lời cám ơn, tri ân đến cô bác, anh chị cử tri TP đã tín nhiệm bầu 105 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đồng bào cử tri TPHCM. Thay mặt các đại biểu trúng cử, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm hứa sẽ nỗ lực rèn luyện phẩm chất của người đại biểu, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của người đại biểu, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND TPHCM khóa IX. Tại kỳ họp quan trọng này, HĐND TP sẽ tập trung vào các nhiệm vụ như sau: Nghe các báo cáo của Ủy ban bầu cử về kết quả cuộc bầu cử và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021; bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tại kỳ họp thứ nhất theo quy định của Luật Chính quyền địa phương năm 2015, gồm các chức danh: Bầu Chủ tịch HĐND TP, các Phó chủ tịch HĐND TP, bầu Trưởng ban, các Phó trưởng ban của các ban HĐND TPHCM, bầu Chánh Văn phòng HĐND TP; bầu Chủ tịch UBND TP, bầu các Phó chủ tịch, các Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân TPHCM. HĐND TP cũng sẽ quyết định thành viên của các ban của HĐND TP; thảo luận và quyết định về kỳ họp thường lệ HĐND TPHCM khóa IX trong năm 2016.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp. Ảnh: Việt Dũng

Thay mặt Thường trực HĐND TPHCM khóa VIII, bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP thông qua báo cáo kết quả cuộc bầu cử HĐND TPHCM khóa IX diễn ra đúng luật, với sự tham gia của 99,36% cử tri đi bầu. Có 105 đại biểu được cử tri tại 35 đơn vị bầu cử bầu ra từ 175 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Trương Thị Ánh đã thông qua Nghị quyết của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 xác nhận 105 ông, bà, đã trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

HĐND TP đã biểu quyết giới thiệu bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 để HĐND khóa IX bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng số đại biểu: 105, đại biểu dự và bầu cử là 103 (vắng 2). Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đạt được số phiếu bầu là 101 phiếu (đạt tỷ lệ 96,19%).
 
HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Ngay sau khi được bầu vào chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã thông qua tờ trình và được HĐND TPHCM biểu quyết nhất trí giới thiệu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

1/ Đại biểu Trương Thị Ánh, sinh ngày 13-3-1959, quê quán xã Tân Định, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, tham gia công tác từ năm 1977, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1981, chính thức ngày 3-2-1982, trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân luật, cử nhân hành chính, trình độ chính trị: cử nhân chính trị. Đại biểu Trương Thị Ánh là Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa VIII, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND TPHCM khóa VIII.

2/ Đại biểu Phạm Đức Hải, sinh ngày 29-7-1963, quê quán huyện Nghĩa Phú, tỉnh Nam Định, tham gia công tác từ năm 1983, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 17-9-1994, chính thức ngày 17-9-1995, trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế, trình độ chính trị: cử nhân chính trị. Đại biểu Phạm Đức Hải hiện là Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

HĐND TPHCM tiến hành bầu với kết quả, đại biểu Trương Thị Ánh đạt số phiếu 101 phiếu (đạt 96, 19%); đại biểu Phạm Đức Hải đạt số phiếu 98 phiếu (đạt 93,33%).

HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết công nhận bà Trương Thị Ánh và ông Phạm Đức Hải trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

***

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng đã thông qua tờ trình bầu chức danh Trưởng ban, các Phó trưởng ban của HĐND TPHCM và bầu Chánh Văn phòng HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, HĐND TPHCM biểu quyết nhất trí giới thiệu đại biểu Trương Lâm Danh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM giữ chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu Trương Lâm Danh sinh ngày 22-11-1959 tại thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM khóa VIII, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 21-3-1995, chính thức ngày 21-3-1996, trình độ chính trị: cao cấp, chuyên môn nghiệp vụ: cử nhân kinh tế, cử nhân luật, thạc sĩ luật kinh tế, tham gia công tác từ tháng 9-1979.

Biểu quyết nhất trí giới thiệu các Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TPHCM khóa IX gồm:

1/ Đại biểu Phạm Hiếu Nghĩa, Phó trưởng ban Ban Pháp chế HĐND TPHCM khóa VIII, sinh ngày 22-3-1959, quê quán huyện Thanh Lương, tỉnh Hà Nam, chức vụ hiện nay là Phó trưởng ban Ban Pháp chế HĐND TPHCM khóa VIII, ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam 30-7-1982, chính thức ngày 30-1-1984, trình độ chính trị: cao cấp, chuyên môn nghiệp vụ: cử nhân kinh tế, cử nhân luật, tham gia công tác từ tháng 7-1978.

2/ Đại biểu Lê Minh Đức, hiện là Chánh Văn phòng UBKT Thành ủy TPHCM. Đại biểu Lê Minh Đức sinh ngày 8-2-1980, quê quán Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM, chức vụ hiện nay là Ủy viên UBKT Thành ủy, Chánh Văn phòng UBKT Thành ủy, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10-8-2004, chính thức ngày 10-8-2005, trình độ chính trị: cao cấp, chuyên môn nghiệp vụ: cử nhân cao đẳng Hải quan, cử nhân hành chính, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền, cử nhân tiếng Anh sư phạm, cử nhân luật, tham gia công tác từ tháng 2-2002.

Biểu quyết nhất trí giới thiệu đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM khóa VIII vào chức danh Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu Khi Thị Tuyết Nhung sinh ngày 3-9-1964 tại xã Bình Khánh Tây, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, chức vụ hiện nay là Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND TPHCM khóa VIII, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 5-1-1987, chính thức ngày 5-1-1988, trình độ chính trị: cao cấp, trình độ chuyên môn: cử nhân luật, tham gia công tác 1-12-1982.

Biểu quyết nhất trí giới thiệu các Phó trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021, gồm:

1/ Đại biểu Nguyễn Hồng Hà, sinh ngày 11-4-1967, chức vụ hiện nay là Phó ban Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM khóa VIII, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19-5-1995, chính thức ngày 19-5-1996, trình độ chính trị: cử nhân, chuyên môn nghiệp vụ: đại học kinh tế, thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế chính trị, tham gia công tác năm 1987.

2/ Đại biểu Trần Hải Yến, sinh ngày 19-3-1972, quê quán xã Huê Anh, huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, chức vụ nơi công tác hiện nay là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 14-7-1998, chính thức ngày 14-7-1999, trình độ chính trị: cao cấp, chuyên môn nghiệp vụ: thạc sĩ chính trị học chuyên ngành công tác tư tưởng, cử nhân luật, tham gia công tác năm 1996.

Biểu quyết nhất trí giới thiệu đại biểu Nguyễn Văn Dũng vào chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu Nguyễn Văn Dũng sinh ngày 19-9-1972 tại Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM, chức vụ và nơi công tác hiện nay là Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 28-11-1994, chính thức ngày 28-11-1995, trình độ chính trị: cao cấp, chuyên môn nghiệp vụ: cử nhân luật, cử nhân kinh tế, tham gia công tác tháng 6-1993.

Biểu quyết nhất trí giới thiệu các Phó trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

1/ Đại biểu Cao Thanh Bình, sinh ngày 30-7-1980, quê quán phường Long Phước, quận 9, TPHCM, chức vụ công tác hiện nay Phó trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM khóa VIII, vào Đảng Cộng sản ngày 12-3-2001, chính thức ngày 12-3-2002, trình độ chính trị: cao cấp, chuyên môn nghiệp vụ: thạc sĩ QTKT, cử nhân hành chính, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, tham gia công tác tháng 10-1996.

2/ Đại biểu Trương Lê Mỹ Ngọc, sinh ngày 1-7-1973, quê quán xã Điện Thông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, chức vụ nơi công tác hiện nay là Trưởng phòng Việc làm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP, vào Đảng Cộng sản ngày 19-5-2003, chính thức ngày 19-5-2004, trình độ chính trị: cao cấp, chuyên môn nghiệp vụ: thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, tham gia công tác tháng 11-1996.

Biểu quyết nhất trí giới thiệu đại biểu Trương Trung Kiên vào chức danh Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu Trương Văn Kiên sinh ngày 5-5-1974 tại xã Tam Phú, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, chức vụ nơi công tác hiện nay Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Đảng ủy viên Sở Quy hoạch – Kiến trúc, vào Đảng Cộng sản ngày 14-11-2005, chính thức ngày 14-11-2006, trình độ chính trị: cử nhân, chuyên môn nghiệp vụ: tiến sĩ quy hoạch, tham gia công tác tháng 1-1997.

Biểu quyết nhất trí giới thiệu các Phó trưởng ban Ban Đô HĐND TPHCM khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021 thị gồm:

1/ Đại biểu Nguyễn Tấn Tuyến, sinh ngày 14-2-1963, quê quán xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM, chức vụ nơi công tác hiện nay là Phó trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM khóa VIII, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 29-7-1983, chính thức ngày 29-1-1985, trình độ chính trị: cao cấp, chuyên môn nghiệp vụ: cử nhân kinh tế, cử nhân tài chính, cử ngân xử lý môi trường, thời gian công tác từ tháng 3-1980.

2/ Đại biểu Nguyễn Minh Nhựt, sinh ngày 22-7-1984, quê quán xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM, chức vụ nơi công tác hiện nay là Giám đốc Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và phòng chống thảm họa TPHCM, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 22-2-2006, chính thức ngày 22-2-2007, trình độ chính trị: đang học trung cấp, chuyên môn nghiệp vụ: thạc sĩ xã hội học, tham gia công tác tháng 6-2004.

HĐND TPHCM đã tiến hành bầu và sau đó thông qua Nghị quyết công nhận kết quả bầu cử các chức danh trưởng ban, các phó trưởng ban các ban của HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các đại biểu sau:

1/ Ban Pháp chế HĐND TPHCM, Trưởng ban: Trương Lâm Danh

Các Phó trưởng ban Ban Pháp chế HĐND TPHCM: Phạm Hiếu Nghĩa, Lê Minh Đức

2/ Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM, Trưởng ban Thi Thị Tuyết Nhung

Các Phó trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM: Nguyễn Hồng Hà, Trần Hải Yến

3/ Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM, Trưởng ban Nguyễn Văn Dũng

Các Phó trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM: Cao Thanh Bình, Trương Lê Mỹ Ngọc

4/ Ban Đô thị HĐND TPHCM, Trưởng ban Trương Trung Kiên

Các Phó trưởng ban Ban Đô thị HĐND TPHCM: Nguyễn Tấn Tuyến, Nguyễn Minh Nhựt.

HĐND TPHCM đã giới thiệu và tiến hành bầu đại biểu Triệu Đỗ Hồng Phước giữ chức danh Chánh Văn phòng HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu Triệu Đỗ Hồng Phước sinh ngày 20-6-1979, quê quán xã Linh Hòa, huyện Cần Giờ, TPHCM, tham gia công tác từ tháng 11-2002, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 22-12-2005, chính thức ngày 22-12-2006, trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ kinh tế, trình độ chính trị: cao cấp, hiện là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ.

 HOÀI NAM

>> Danh sách trúng cử Đại biểu HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Tin cùng chuyên mục