UBMTTQ Việt Nam TPHCM tìm hiểu về cắm mốc biên giới ở Long An

* Báo SGGP phối hợp xây 2 nhà tình thương
UBMTTQ Việt Nam TPHCM tìm hiểu về cắm mốc biên giới ở Long An

* Báo SGGP phối hợp xây 2 nhà tình thương

(SGGPO).- Sáng 23-8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM,  Hội đồng quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu tổ quốc” TPHCM đã tổ chức chuyến tìm hiểu về cắm mốc biên giới ở tỉnh Long An; đồng thời thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Long Khốt (Đồn 885), tặng quà cho gia đình khó khăn ở xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng (Long An).

Ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và đoàn cán bộ của thành phố cùng tham gia.

Đoàn đã đến thăm cột mốc biên giới 211 tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (thuộc xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường), đến dâng hương Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thái Bình Trung (huyện Vĩnh Hưng); nghe Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam thông tin về công tác phân giới cắm mốc giữa Việt Nam- Campuchia, Việt Nam- Lào…

Đoàn dâng hương tại Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Thái Bình Trung

Theo ông Nguyễn Đình Sáng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, mục đích của chuyến đi này là nhằm giúp các cán bộ làm công tác mặt trận của thành phố được hiểu thực tế về công tác phân giới cắm mốc trên địa bàn tỉnh Long An.

Dịp này, Báo SGGP phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh, hỗ trợ 60 triệu đồng xây 1 căn nhà tình thương cho hộ nghèo ở xã Thái Bình Trung; Công ty Kềm Nghĩa hỗ trợ 60 triệu đồng xây 1 căn nhà tình thương cho hộ nghèo cũng ở xã Thái Bình Trung.

Trao nhà tình thương cho hộ nghèo ở Long An

Đăng Nguyên

Tin cùng chuyên mục