Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về vụ Formosa, tình hình biển Đông

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình, dự án luật phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc vào ngày 20-10, bế mạc vào ngày 22-11.
Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về vụ Formosa, tình hình biển Đông

(SGGP).- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình, dự án luật phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc vào ngày 20-10, bế mạc vào ngày 22-11.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan chuẩn bị các báo cáo của Chính phủ về: tình hình phát triển kinh tế - xã hội; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011 - 2015); hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2015; tình hình an ninh - trật tự năm 2016…

Toàn bộ chất thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh chôn lấp trái phép tại trang trại ở phường Ký Trinh, thị xã Kỳ Anh đã được bốc xúc chờ xử lý.

Đặc biệt, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình biển Đông sau khi có phán quyết của Tòa án trọng tài quốc tế. Bộ TN-MT chủ trì chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường liên quan đến Formosa. Bộ Công thương chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về thủy điện; tình hình thực hiện các dự án lớn đầu tư chậm tiến độ, không hiệu quả, dư luận xã hội bức xúc. Bộ GT-VT chuẩn bị báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2015/QH13 về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục