Xây dựng đời sống văn hóa - động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội

Xây dựng đời sống văn hóa - động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội

(SGGP).- “15 năm qua, TPHCM đã có 15.425.591 lượt hộ gia đình, hàng chục ngàn lượt ấp, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa và nhiều mô hình, cách làm hay xây dựng các phong trào văn hóa ở cơ sở được nhân rộng, trở thành điển hình trong cả nước…”.

Đó là kết quả nêu ra tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2000-2015, diễn ra vào ngày 19-1.

Trong giai đoạn 2017-2021, TPHCM đặt ra chỉ tiêu phấn đấu 96% hộ gia đình văn hóa, 93% khu phố, ấp văn hóa, 50% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 88% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 93% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tặng bằng khen các gia đình và tập thể đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu. Ảnh: Quốc Thanh

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức để các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể và mọi gia đình, cộng đồng dân cư, người dân hiểu rõ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là tổng hợp của các phong trào hành động cách mạng; là phong trào chính trị, xã hội rộng lớn có tính toàn dân, toàn diện, có tính chiến lược lâu dài, có ý nghĩa kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân, có tác động to lớn không chỉ đến lĩnh vực đời sống văn hóa, xây dựng đạo đức, lối sống mà còn thực sự là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời kỳ hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Dịp này UBND TPHCM đã tặng bằng khen 24 hộ gia đình và 72 tập thể đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục