Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cà Mau có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế thủy sản

Tiếp tục chuyến công tác tại ĐBSCL, ngày 21-2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với tỉnh Cà Mau về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2016, nhiệm vụ và giải pháp năm 2017.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cà Mau có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế thủy sản

(SGGP).- Tiếp tục chuyến công tác tại ĐBSCL, ngày 21-2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với tỉnh Cà Mau về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2016, nhiệm vụ và giải pháp năm 2017.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghe lãnh đạo tỉnh Cà Mau báo cáo xây dựng tuyến kè tạo bãi trồng rừng, lấn biển mũi Cà Mau

Báo cáo với Tổng Bí thư, đồng chí Dương Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2016 đạt 35.373 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng. Diện tích nuôi trồng thủy sản của Cà Mau trong năm qua hơn 301.509 ha, trong đó diện tích nuôi tôm khoảng 278.650ha. Năm 2016, tỉnh đã công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 21 xã (chiếm 25% tổng số xã trong tỉnh); thu ngân sách đạt 4.422 tỷ đồng, đạt 104%; kim ngạch xuất khẩu hơn 980 triệu USD…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và đánh giá những kết quả đạt được của tỉnh Cà Mau trong thời gian qua là đáng tự hào. Sau 20 năm tái lập tỉnh, Cà Mau có hướng phát triển đáng khích lệ, cơ sở hạ tầng phát triển; trường học, trạm y tế được xây mới; địa bàn nông thôn ở Cà Mau có kênh rạch chằng chịt, vốn đầu tư lớn, nhưng tỉnh có 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới là đáng ghi nhận…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Cà Mau có điều kiện tự nhiên thuận lợi và tiềm năng to lớn phát triển kinh tế toàn diện; đặc biệt là kinh tế thủy sản. Tài nguyên biển của Cà Mau cũng rất đặc biệt, có bờ biển dài 254km, một trong những ngư trường trọng điểm của cả nước; biển Cà Mau gần tuyến đường hàng hải quốc tế, rất thuận lợi giao thương quốc tế. Tuy nhiên, cái khó của Cà Mau là điểm xuất phát thấp, do điều kiện địa lý tự nhiên, kết cấu hạ tầng giao thông còn yếu kém; hạn hán, nước biển dâng, xâm nhập mặn, sạt lở, thiếu nước sinh hoạt… diễn ra nghiêm trọng. Nhu cầu đầu tư phát triển thời gian tới là rất lớn, trong khi đó việc phải làm rất nhiều, nhưng khả năng cân đối ngân sách còn hạn chế, thu chưa đủ chi.

Trước thực tế của địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Cà Mau tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện quy hoạch phù hợp với tiềm tăng, thế mạnh của tỉnh theo hướng phát huy mạnh, khai thác tốt hơn nữa những lợi thế của tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh cần lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư, xác định lộ trình bước đi phù hợp. Tiếp tục phát triển kinh tế biển, đánh bắt xa bờ, đội tàu, chế biến và xuất khẩu. Nghiên cứu phát triển điện gió, điện mặt trời tạo ra năng lượng sạch.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tỉnh cần quan tâm gìn giữ bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phải huy động toàn dân, phát huy mọi nguồn lực, cộng đồng doanh nghiệp cùng phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường liên kết vùng, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương. Ngoài ra, xây dựng đội ngũ cán bộ mạnh, đẩy nhanh việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng tình hình mới. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đồng tình những kiến nghị của tỉnh và giao các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, xem xét các thứ tự ưu tiên để đầu tư, hỗ trợ tỉnh…

Trong chuyến công tác ở Cà Mau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thắp hương tại phủ thờ Bác Hồ, trồng cây lưu niệm trong khuôn viên phủ thờ. Khảo sát công trình kè tạo bãi trồng rừng lấn biển và công viên văn hóa xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Nghe báo cáo phương án đầu tư cảng nước sâu Hòn Khoai và dự án điện gió Khai Long…

NGỌC CHÁNH

Tin cùng chuyên mục